Lavrov: Nga chờ đợi từ phía Mỹ tuyên bố về tính không thể chấp nhận của chiến tranh hạt nhân

© Sputnik / Evgeny Biyatov / Chuyển đến kho ảnhSergei Lavrov
Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva, (Sputnik) - Chín tháng trước, Nga đề nghị Hoa Kỳ thông qua tuyên bố chung về tính không thể chấp nhận của chiến tranh hạt nhân, nhưng người Mỹ vẫn còn đang suy nghĩ tới tận bây giờ, Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov nói.

Ông nhớ lại rằng trong nửa sau của thế kỷ 20, các tuyên bố của các nhà lãnh đạo Liên Xô và Hoa Kỳ về sự không thể chấp nhận chiến tranh hạt nhân đã được thông qua hai lần.

"Gần chín tháng trước Chúng tôi đã đề nghị các đồng nghiệp Mỹ làm lại điều này trong điều kiện hiện đại. Họ đang nghĩ," - ông nói trong cuộc phỏng vấn với RBK.

Ngoại trưởng Lavrov cũng nhắc lại rằng Hoa Kỳ đã chính thức hạ thấp ngưỡng cho việc sử dụng vũ khí hạt nhân trong học thuyết quân sự của mình.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала