Ấn Độ phát hiện ra những mảnh vỡ của chiếc máy bay An-32 bị mất tích

© AFP 2023 / Tauseef MustafaMáy bay AN-32
Máy bay AN-32 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
NEW DELHI (Sputnik) - Máy bay quân sự của Ấn Độ đã phát hiện ra mảnh vỡ của phi cơ vận tải quân sự An-32 bị mất tích ở phía đông bắc của đất nước vào ngày 3 tháng 6, phát ngôn viên của Lực lượng không quân đất nước nói với các phóng viên.

“Chiếc trực thăng Mi-17 của Không quân Ấn Độ hôm nay đã tìm thấy những mảnh vỡ của chiếc máy bay An-32 mất tích cách khu định cư Lipo 16 km và về phía đông bắc Tato ở độ cao khoảng 3.650 mét”, - người phát ngôn của Không quân cho biết. Thông cáo không cho biết về số phận của những người trên  máy bay.

Máy bay quân sự An-32  - Sputnik Việt Nam
Máy bay quân sự An-32 biến mất ở Ấn Độ

Máy bay quân sự An-32 của Không quân Ấn Độ đang chuyên chở 13 người thì bị mất tích vào ngày 3/6 tại bang Assam phía đông bắc. Chiếc phi cơ đang thực hiện chuyến bay theo lộ trình tới sân bay quân sự ở bang Arunachal Pradesh lân cận, tuy nhiên, sau khi cất cánh chừng nửa giờ, máy bay ngừng liên lạc với các nhân viên điều phối.

Trong những ngày tiếp theo, các máy bay quân sự, vệ tinh và các đội tìm kiếm mặt đất đã tham gia vào việc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích. Công việc thực hiện trong điều kiện phức tạp vì mưa và địa hình đồi núi phủ đầy cây cao và bụi rậm rạp.

Theo truyền thông Ấn Độ, trong vùng này trường hợp máy bay rơi không phải là hiếm gặp vì điều kiện thời tiết phức tạp và địa hình núi cao.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала