Bộ Ngoại giao: Hoa Kỳ đang “bắt ép” Nga bằng những thứ không tồn tại

© Sputnik / Mikhail VoskresenskyThứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hoa Kỳ đang cố gắng thuyết phục Liên bang Nga rằng Nga không nhận biết về chính mình, điều này liên quan ới “các hành vi vi phạm “ Hiệp ước INF, và vụ đầu cơ về mối liên hệ giữa trụ sở Donald Trump và Moskva, đây không phải là cơ sở để đối thoại. Thứ trưởng Ngoại gia LB Nga Sergei Ryabkov tuyên bố hôm thứ Ba.

“Có lẽ các đồng nghiệp người Mỹ của chúng tôi biết điều gì đó về chúng tôi mà tự bản thân chúng tôi không nhận biết về mình. Trong năm năm qua, các ví dụ về cách tiếp cận như vậy đã được thể hiện một cách sinh động cho cộng đồng quốc tế trong các cuộc thảo luận về sự thông đồng của chính phủ Nga với trụ sở bầu cử Trump. Và cũng những  năm đó, chúng tôi bị “ ép buộc” rằng chúng tôi đã cố tình vi phạm INF. Vậy mà khi chúng tôi hỏi dựa trên cơ sở nào để nói điều này, chúng tôi được trả lời: chính bạn biết mọi thứ tốt hơn chúng tôi", - Ryabkov phát biểu tại “Hội thảo Primakov".

“Đây không phải là cơ sở để đối thoại”, thứ trưởng ngoại giao của Liên bang Nga nhấn mạnh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала