Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ: Ankara mua S-400 bất chấp nguy cơ trừng phạt của Mỹ

© Sputnik / Vitaly Ankov / Chuyển đến kho ảnhS-400
S-400 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết, Ankara đã mua các hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga, bất chấp nguy cơ trừng phạt từ Mỹ.

Trước đó có tin rằng Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đang xem xét tất cả các lựa chọn có thể cho các biện pháp trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ vì mua S-400.

“Bất kể quyết định trừng phạt sẽ là gì, bất kể tuyên bố nào sẽ được Hoa Kỳ đưa ra, chúng tôi đã mua C-400” - An Anololu dẫn lời ông Cavusoglu.

Mike Pompeo  - Sputnik Việt Nam
Ông Pompeo muốn khuyên Ấn Độ xem xét phương án thay thế S-400

Theo ông, bây giờ chỉ còn câu hỏi khi nào việc chuyển giao hệ thống phòng không cho Thổ Nhĩ Kỳ sẽ diễn ra. “Chúng tôi không từ chối mua S-400” - Bộ trưởng Ngoại giao nói thêm.

Nói về việc Mỹ loại trừ Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình chế tạo F-35, ông Cavusoglu nói rằng các đối tác khác không ủng hộ biện pháp này của phía Mỹ.

"Tất cả các quyết định phải được đưa ra bởi sự đồng thuận" - ông Cavusoglu nói, lưu ý rằng Thổ Nhĩ Kỳ cũng là một đối tác của chương trình và đã đóng góp đáng kể cho chương trình đó.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала