Mỹ và NATO không có ý định triển khai tên lửa hạt nhân mới ở châu Âu

© AP Photo / Virginia MayoNATO
NATO  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper tuyên bố Hoa Kỳ và NATO không có ý định triển khai tên lửa hạt nhân mới đặt trên đất châu Âu.

"Tôi đã có các cuộc họp hữu ích với Nhóm Kế hoạch Hạt nhân NATO và Hội đồng Bắc Đại Tây Dương để thảo luận về các vi phạm của Nga trong Hiệp ước loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF). Chúng tôi không có ý định triển khai tên lửa hạt nhân mới trên đất châu Âu»,  Esper viết trên blog Twitter.

Theo ông, liên minh vẫn cam kết với mục tiêu "đảm bảo sự tin cậy của khả năng răn đe và phòng vệ của chúng tôi".

Như Tổng thư ký Liên minh Jens Stoltenberg đã nói trước đó, NATO quyết định các tên lửa hạt nhân mới sẽ không được triển khai ở châu Âu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала