Các ông Trump-Kim đã bắt tay nhau ở đâu?

© AP Photo / Susan Walsh, PoolKim Jong-un và Donald Trump
Kim Jong-un và Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TOKYO (Sputnik) - Các ông Donald Trump và Kim Jong-un đã gặp nhau hôm Chủ nhật, và lần đầu tiên trong lịch sử, lãnh đạo Hoa Kỳ và CHDCND Triều Tiên bắt tay nhau qua giới tuyến quân sự phân chia bán đảo Triều Tiên thành hai miền, hai quốc gia.

Cuộc gặp diễn ra tại Trạm đàm phán Panmunjom ở khu phi quân sự giữa miền Bắc và miền Nam Triều Tiên. Cùng đi với ông Trump đến Panmunjom có Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tiếp cận đường ranh giới quân sự và nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un cùng tiến đến gặp ông. Họ bắt tay nhau qua vạch giới tuyến rồi ông Trump bước sang phía Bắc Triều Tiên, chụp ảnh chung với ông Kim Jong-un. Sau đó, nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên cùng Tổng thống Trump đi sang phía nam, có Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chờ đón.

"Chính  cái bắt tay hòa bình giữa hai nước vốn có mối quan hệ thù địch lâu năm, ở nơi đặc biệt như biểu tượng của sự chia cắt và nhắc nhở về mối quan hệ xấu giữa miền Nam và miền Bắc, cái bắt tay đó nói lên rằng hôm nay đã không còn giống ngày hôm qua nữa", - ông Kim Jong-un tuyên bố tại cuộc gặp.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều Tiên lần thứ hai tại Hà Nội, Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Ông Putin hy vọng rằng Tổng thống Trump và ông Kim Jong-un sẽ nối lại liên lạc

“Tổng thống Trump vừa bước  qua ranh giới quân sự phân cách, khiến ông trở thành vị Tổng thống đầu tiên  của nước Mỹ đến thăm nước chúng tôi. Điều đó thể hiện nguyện vọng của ông, muốn làm việc trong tương lai tốt đẹp hơn”, - ông Kim nói với các nhà báo đứng cạnh Trump trên lãnh thổ Hàn Quốc.  Hãng Fox News phát sóng trực tiếp phản ánh sự kiện cuộc gặp.

"Đối với tôi đây là niềm vinh dự lớn, tôi đã không mong đợi có sự kiện này”, - đến lượt mình, ông Trump tuyên bố.

"Đây là một ngày tuyệt vời cho toàn thế giới và đối với tôi là vinh dự lớn", - Tổng thống Hoa Kỳ nhấn mạnh.

Tại cuộc gặp, các phóng viên nêu câu hỏi rằng  liệu ông Trump có sẵn sàng mời nhà lãnh đạo Triều Tiên hay không.

“Tôi có thể mời anh ấy ngay bây giờ”, -  Trump đáp luôn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала