Các nhà tổ chức G20 cho Nam Kuril là một phần của Nhật Bản

© Sputnik / Sergey Krivosheev / Chuyển đến kho ảnhQuần đảo Kuril
Quần đảo Kuril - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Trên trang mạng chính thức của G20 vừa đăng tải video cho thấy bản đồ Nhật Bản với Quần đảo Kuril của Nga.

Video về đề tài Osaka, nơi đang diễn ra hội nghị thượng đỉnh G20 được tổ chức vào ngày 28-29 / 6 được đăng trên kênh YouTube của Thủ tướng Shinzo Abe từ ngày 19 tháng 2.

Trên đoạn video, ở giây thứ ba xuất hiện một bản đồ của Nhật Bản với bốn hòn đảo của sườn núi Kuril cũng được bao gồm trong đó.

Tokyo không công nhận chủ quyền của Nga đối với Nam Kuril, do đó mô tả chúng trên bản đồ như một phần lãnh thổ của mình.

Nga và Nhật Bản không ký kết hiệp ước hòa bình sau Thế chiến II. Trở ngại chính vẫn là vấn đề liên quan tới các đảo Kunashir, Shikotan, Iturup và sườn núi Habomai. Tokyo tuyên bố đây là lãnh thổ của mình và tham chiếu tới chuyên luận song phương về thương mại và biên giới năm 1855.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала