Trung Quốc điều tàu do thám cuộc tập trận Mỹ - Australia?

© REUTERS / Mohamed Nureldin AbdallahTàu chiến Trung Quốc
Tàu chiến Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Một tàu trinh sát Trung Quốc được cho là đang tới vùng biển ngoài khơi Australia để theo dõi đợt tập trận Talisman Sabre sắp diễn ra, VnExpress tham chiếu Reuters cho biết.

"Chúng tôi đang theo dõi một tàu do thám Trung Quốc. Đích đến của nó chưa được xác định, nhưng nhiều khả năng con tàu sẽ xuất hiện ngoài khơi bờ biển bang Queensland. Chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp phù hợp", tướng Greg Bilton, tư lệnh tác chiến liên quân Australia, hôm nay cho biết, theo Reuters.

Dong-Feng 21 - Sputnik Việt Nam
Việt Nam lên tiếng về việc Trung Quốc tập trận quân sự và thử tên lửa trên Biển Đông

Tướng Bilton cho rằng con tàu này của Trung Quốc nhiều khả năng sẽ neo đậu ngay bên ngoài lãnh hải Australia để nắm bắt sớm nhất diễn biến cuộc tập trận chung Talisman Sabre sắp diễn ra giữa hải quân Mỹ và Australia.

Talisman Sabre 2019 sẽ được tổ chức ở các vùng biển ngoài khơi Queensland từ cuối tháng 7 đến giữa tháng 8, với sự tham gia của 25.000 binh sĩ, nhiều tàu chiến và tiêm kích hai nước.

Tập trận Talisman Sabre diễn ra hai năm một lần nhằm tăng cường khả năng phối hợp giữa lực lượng Mỹ và Australia, chuẩn bị cho kịch bản xung đột quân sự quy mô lớn giữa các cường quốc. Hoạt động này thường diễn ra trong vùng đặc quyền kinh tế ở phía đông và bắc Australia.

Quân đội Australia không cho biết loại tàu do thám được Trung Quốc triển khai, nhưng Bắc Kinh thường điều tàu lớp Type-815 theo dõi các cuộc tập trận của Washington và đồng minh, ngay cả khi được mời tới sự kiện.

Buổi diễn tập cuộc duyệt binh ở Bắc Kinh - Sputnik Việt Nam
Vì Trung Quốc "quá hung hăng" nên Mỹ và các cường quốc phải kéo đến Biển Đông

Type-815 được thiết kế để theo dõi và thu thập số liệu từ những cuộc thử nghiệm tên lửa của mọi quốc gia trên thế giới. Nó được trang bị các hệ thống radar, camera theo dõi tầm xa hiện đại cũng như một thiết bị chuyên trục vớt mảnh vỡ tên lửa trôi nổi trên biển.

Các mái vòm lớn trên thượng tầng của Type-815 chứa ăng ten chuyên thu sóng radar và liên lạc vô tuyến của đối thủ. Các chuyên gia phân tích sau đó sẽ giải mã tín hiệu thu được để xây dựng cơ sở dữ liệu tình báo cho quân đội Trung Quốc. Dù có lượng giãn nước 6.000 tấn, tương đương một tàu khu trục hạng nhẹ, Type-815 chỉ trang bị pháo cỡ nhỏ và súng máy.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала