Đại sứ Phần Lan: Liên bang Nga có quyền tăng cường hiện diện quân sự ở Bắc Cực

© Sputnik / Ministry of Defence of the Russian FederationBắc Cực
Bắc Cực  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva, (Sputnik) - Nga có quyền tăng cường hoạt động quân sự ở Bắc Cực, nước này chỉ hoạt động trong lãnh thổ của mình, ông Mikko Hautala, Đại sứ Phần Lan tại Moskva nói với phóng viên.

"Liên quan đến hoạt động quân sự của Nga, chúng tôi quan sát thấy tất cả điều này, nhưng Nga chỉ hoạt động trong lãnh thổ của chính mình. Tôi thận trọng khi bình luận về vấn đề này, nhưng tôi nghĩ rằng Nga có quyền làm như vậy. Khu vực này vẫn là khu vực hợp tác chứ không phải là khu vực hoạt động quân sự. Nếu cả thế giới nhìn thấy tiềm năng ngày càng tăng của khu vực này, thì việc Nga tăng cường sự hiện diện ở đó là có thể hiểu được. Tôi sẽ không thổi phồng vấn đề này”, - Đại sứ Phần Lan cho biết trong cuộc phỏng vấn với báo giới.

Vai trò quốc tế của Bắc Cực được ghi nhận trong các thỏa thuận quốc tế. Bắc Cực được chia thành năm khu vực, chịu trách nhiệm bởi Nga, Mỹ, Na Uy, Canada và Đan Mạch.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала