Phần Lan xin lỗi vì đưa tàu chiến vào lãnh hải Nga

© Flickr / CGP GreyQuốc kỳ Phần Lan
Quốc kỳ Phần Lan  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Helsinki, (Sputnik) - Phần Lan bày tỏ tiếc nuối vì tàu chiến Hämeenmaa của nước này đi nhầm vào lãnh hải Nga, Hải quân Phần Lan tuyên bố.

Vụ việc xảy ra vào ngày 1 tháng 8, nhưng thông tin về nó chỉ được biết đến ngày hôm nay.

Bắc Cực  - Sputnik Việt Nam
Đại sứ Phần Lan: Liên bang Nga có quyền tăng cường hiện diện quân sự ở Bắc Cực

“Hôm qua, tàu quét mìn Hämeenmaa của Phần Lan, khi thực hiện nhiệm vụ kiểm soát biên giới nhà nước, đã đi nhầm vào lãnh hải Nga khoảng 600 m. Nhận thấy điều này, con tàu ngay lập tức trở lại vùng biển quốc tế và báo cáo với bộ chỉ huy. Hải quân Phần Lan đã bắt đầu điều tra vụ việc này. Chính quyền Phần Lan đã liên lạc với Nga và bày tỏ tiếc nuối về sự cố”, - báo cáo cho biết.

Tuomas Tiilikainen, người đứng đầu trụ sở của Hải quân Phần Lan, nói với phóng viên rằng vụ việc xảy ra ở phía tây đảo Gogland

"Giám sát toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ chính của chúng tôi. Các tàu của chúng tôi đã ở đó", - ông nói, giải thích rằng vụ việc không liên quan đến sự khiêu khích và không có mục đích xấu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала