Trump đành mơ tiếp giấc mơ Greenland

© Ảnh : PixabayGreenland
Greenland - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
STOCKHOLM (Sputnik) - Greenland cởi mở cho hợp tác kinh doanh, nhưng không phải là để bán, - Bộ Ngoại giao của lãnh thổ tự trị tuyên bố, trả lời cho thông báo rằng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang tính chuyện mua hòn đảo này.

Trước đó, Wall Street Journal dẫn nguồn thông tin trong Nhà Trắng cho biết ông Trump đang xem xét ý tưởng mua Greenland - hòn đảo lớn nhất thế giới hiện đang thuộc Đan Mạch.

Phong cảnh vịnh hẹp Wolstenholme ở tây bắc Greenland - Sputnik Việt Nam
Đan Mạch phẫn nộ trước ý tưởng của Trump muốn mua Greenland
Trong số các câu hỏi thảo luận có khả năng mở rộng hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại Bắc Cực. Tờ báo nhắc rằng đây không phải là nỗ lực đầu tiên của Washington để mua Greenland – hồi sau Thế chiến II, Tổng thống Mỹ Harry Truman đã mời chào Đan Mạch 100 triệu USD để đổi lấy hòn đảo, nhưng đã bị từ chối.

«Greenland rất giàu tài nguyên giá trị như khoáng sản, nước sạch và băng đá, nhiều cá, hải sản, năng lượng tái sinh, là hướng đi đầy triển vọng dành cho phát triển du lịch. Chúng tôi cởi mở cho kinh doanh, chứ không phải để bán», - cơ quan đối ngoại của Greenland thông báo trên Twitter.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала