Iran: Châu Âu đồng ý đóng góp 15 tỷ đô la cho cơ chế INSTEX

© Fotolia / Emanuele MazzoniTehran
Tehran - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Châu Âu đã đồng ý đóng góp 15 tỷ đô la cho quỹ của cơ chế Instex, được lập ra để giao dịch với Iran bỏ qua các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, người đứng đầu Ủy ban an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Iran, ông Mojteba Zunnur, cho biết.

"Châu Âu đã đồng ý đóng góp 15 tỷ đô la trong ba đợt cho quỹ Instex", - hãng tin TASnim dẫn lời nghị sĩ Iran.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov  - Sputnik Việt Nam
Ông Ryabkov thảo luận với phía Trung Quốc về chương trình hạt nhân Iran

Trước đó, với tư cách là đại diện châu Âu, Pháp đề xuất sáng kiến ​​ủng hộ thỏa thuận với Iran về chương trình hạt nhân của nước này. Theo các nguồn tin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump xem xét các bước sẽ cho phép Iran tăng xuất khẩu dầu. Theo các phương tiện truyền thông, ý tưởng này cho phép Iran bán ít nhất 700 000 thùng dầu/ngày. Điểm thứ hai của kế hoạch là cung cấp khoản vay khoảng 15 tỷ đô la cho Iran, để nước này có thể sử dụng đồng tiền mạnh bỏ qua các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Thông tin về khoản vay trị giá 15 tỷ USD sau đó đã được Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Arakchi xác nhận, lưu ý rằng việc Teheran trở lại thực hiện thỏa thuận hạt nhân phụ thuộc vào việc cung cấp số tiền này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала