Ông Sergei Lavrov nêu lý do cho sự thành công của việc phát triển quan hệ Nga - Trung

© REUTERS / Kim Kyung-HoonQuốc kỳ Trung Quốc và Nga
Quốc kỳ Trung Quốc và Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva, (Sputnik) - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov kể về lý do thành công của sự phát triển quan hệ Nga-Trung.

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Liên Xô đã thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 2 tháng 10 năm 1949. Liên Xô trở thành quốc gia nước ngoài đầu tiên tuyên bố công nhận Trung Quốc. Ngày 1 tháng 10 năm 2019 là ngày kỷ niệm 70 năm thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

"Lý do cho thành công như vậy là gì? Trước hết, sự hợp tác của chúng tôi dựa trên các tiêu chuẩn được công nhận bởi luật pháp quốc tế, có giá trị nội bộ và không chống lại bất cứ ai. Chúng tôi không áp đặt cách tiếp cận và giá trị của chúng tôi lên đối phương, và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Chúng tôi tìm cách để không nhắc lại các chủ đề nhạy cảm của quá khứ chung, để lại những vấn đề đó cho các nhà sử học. Vấn đề biên giới cuối cùng đã được giải quyết”, - ông Lavrov nói với tờ Rossiyskaya gazeta và Nhân Dân nhật báo.

Thứ trưởng Ngoại giao Igor Morgulov - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao Nga bình luận việc Mỹ cáo buộc Nga và Trung Quốc tấn công mạng

Theo Ngoại trưởng Nga, mối quan hệ giữa các quốc gia bắt nguồn từ chiều sâu nhiều thế kỷ, Moskva và Bắc Kinh trong một thời gian dài học cách tìm hiểu nhau, tương tác và kết bạn.

“Hôm nay, cuộc đối thoại Nga-Trung là sự giao tiếp tôn trọng lẫn nhau giữa hai đối tác bình đẳng. Về sự tin tưởng lẫn nhau, tính bền vững và chiều sâu hợp tác, nó thậm chí còn vượt qua các liên minh chính thức khác", - ông Lavrov nói thêm.

Ông lưu ý rằng thành công trong việc phát triển quan hệ song phương cũng được tạo điều kiện thuận lợi bằng việc tạo ra một kiến trúc đa tầng về tương tác giữa hai nước.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала