Nga sẽ tạo điều kiện nối lại đàm phán giữa Mỹ và Taliban

Đăng ký
LHQ (Sputnik) - Nga sẽ tạo điều kiện cho việc nối lại nhanh chóng các cuộc đàm phán giữa Taliban và Hoa Kỳ, Đại diện đặc biệt của tổng thống Nga về Afghanistan, Giám đốc Vụ hai của Bộ Ngoại giao Nga, ông Zamir Kabulov tuyên bố.

"Chúng tôi đã thỏa thuận làm việc cùng nhau. Chúng tôi sẽ giúp đảm bảo rằng điều này (nối lại các cuộc đàm phán Mỹ-Taliban) diễn ra càng sớm càng tốt", - ông Kabulov nói với các phóng viên.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Maria Zakharova - Sputnik Việt Nam
Nga kêu gọi Mỹ và Taliban nối lại đàm phán càng sớm càng tốt

Hôm qua, tại New York, bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Kabulov đã gặp Đại diện đặc biệt của Hoa Kỳ về Afghanistan Zalmay Khalilzad.

Trong những tháng gần đây, Mỹ đã đàm phán với Taliban về giải quyết vấn đề Afghanistan. Đầu tháng 9, người đứng đầu phái đoàn Mỹ tại cuộc hội đàm với Taliban, ông Zalmay Khalilzad nói rằng phiên bản sơ bộ của thỏa thuận quy định rút ở giai đoạn ban đầu 5 nghìn từ khoảng 14 nghìn lính Mỹ đóng quân ở Afghanistan trong 135 ngày tới. Tuy nhiên, sau đó việc ký kết thỏa thuận đã thất bại do lập trường của chính quyền Mỹ.

Trước đó, có thông tin rằng Moskva không ngạc nhiên trước lời kêu gọi của Taliban tẩy chay bầu cử ở Afghanistan, Đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga về Afghanistan, Giám đốc Vụ hai của Bộ Ngoại giao Nga Zamir Kabulov cho biết.

"Điều này được mong đợi. Họ luôn làm điều này và không công nhận cuộc bầu cử như vậy là công bằng", - ông Kabulov nói với các phóng viên.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала