Tảng băng trọng lượng 315 tỷ tấn bị vỡ ra ở Nam Cực

© Sputnik / G. Koposov / Chuyển đến kho ảnhVòm băng Nam Cực
Vòm băng Nam Cực - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Một tảng băng có trọng lượng 315 tỷ tấn đã vỡ ra từ thềm băng Amery ở Nam Cực.

Diện tích của tảng băng trôi, được gọi là D28, rộng khoảng 1,6 nghìn km2, độ dày khoảng 210 mét. Tảng băng có nguy cơ đe dọa tàu biển, vì vậy nó sẽ được theo dõi chặt chẽ. 

Amery, thềm băng lớn thứ ba, nằm giữa bờ biển Lars Christensen và Ingrid Christensen ở phía Đông đại lục. Lần cuối cùng một tảng băng lớn như vậy đã vỡ ra từ thềm băng hơn 50 năm trước.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала