Quân Mỹ rút khỏi căn cứ ở khu vực Manbij của Syria

© AP Photo / Hussein MallaBinh sĩ Mỹ tại trận địa ở thành phố Manbij miền bắc Syria
Binh sĩ Mỹ tại trận địa ở thành phố Manbij miền bắc Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Binh sĩ quân đội Hoa Kỳ đã rút khỏi căn cứ của Mỹ trong khu vực điểm dân cư Dadat tây-bắc Manbij của Syria, rời xuống vùng biên giới Syria với Iraq, - Bộ Quốc phòng Nga thông báo.
«Lực lượng Mỹ đã rời các căn cứ ở khu vực Dadat nằm ở phía tây-bắc thành phố Manbij và Umm-Mial, rút theo hướng biên giới Syria-Iraq. Hiện tại, Dadat và Umm-Mial đang do  lực lượng Chính phủ Syria kiểm soát», - thông báo cho biết.

Trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành chiến dịch «Nguồn hoà bình», các phương tiện truyền thông viết rằng người Thổ và phe đối lập Syria thân Ankara đã phát động cuộc tấn công vào Manbij, nhưng các nguồn tin của Sputnik phủ nhận thông tin đó. Trong tương quan này, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố rằng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ có kế hoạch chuyển giao Manbij «cho chủ nhân Ả Rập đích thực».  Còn trước đó truyền hình Nhà nước Syria công bố rằng quân đội Chính phủ đã tiến vào thành phố.

Syria. Thành phố Raqqa. Binh sĩ người Kurd của Đơn vị dân phòng tự vệ. - Sputnik Việt Nam
Đảng người Kurd nói về vai trò của Nga trong các cuộc đàm phán giữa SDF và Damascus

Quân cảnh Nga tuần tra tuyến giáp ranh của Syria và Thổ Nhĩ Kỳ

Đó là công việc tiến hành từ trước khi có cuộc tái điều động binh lính Hoa Kỳ ra khỏi khu vực này và quân đội Chính phủ Syria chiếm Manbij cùng lãnh thổ lân cận.

«Quân cảnh Nga tiếp tục tuần tra biên giới phía tây-bắc Manbij dọc theo tuyến giáp ranh giữa lực lượng vũ trang của Cộng hoà Ả Rập Syria và đội quân Thổ Nhĩ Kỳ. Đã tổ chức điều phối với phía Thổ Nhĩ Kỳ», - thông cáo nêu rõ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала