Máy bay không người lái của Mỹ lượn ở vùng biên giới phía tây của Nga 10 giờ đồng hồ

Đăng ký
Máy bay không người lái chiến lược RQ-4B Global Hawk của Mỹ đã bay ở vùng biên giới phía tây của Nga trong vòng 10 giờ đồng hồ, theo thông báo của nguồn Plane Radar đăng trên Twitter.

Theo báo cáo, máy bay không người lái xuất phát từ căn cứ không quân Sigonella ở Sicily, sau đó bay dọc theo biên giới của vùng Kaliningrad trên bầu trời Litva trong vòng vài giờ, đôi khi tiếp cận quốc gia này ở khoảng cách 32-35 km. 

Sau đó, máy bay lượn vài vòng xung quanh các khu vực phía tây thuộc tỉnh Pskov và Leningrad từ biên giới Estonia với Latvia đến Vịnh Phần Lan.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала