Tổng thống Putin cho biết điều gì cản trở sự phát triển của các nước châu Phi

© Sputnik / Ilya Pitalev / Chuyển đến kho ảnhHội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi.
Hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
SOCHI (Sputnik) - Sự phát triển của các nước châu Phi bị cản trở bởi chủ nghĩa khủng bố, hệ tư tưởng của chủ nghĩa cực đoan, cướp biển và hậu quả của cái gọi là mùa xuân Ả Rập, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói.

Điều gì đang cản trở sự phát triển của Châu Phi?

Trong bài phát biểu tại diễn đàn Nga-Châu Phi ở Sochi, ông Putin lưu ý rằng tình hình ở nhiều khu vực của châu Phi vẫn không ổn định. Cụ thể, theo ông, xung đột giữa các dân tộc và sắc tộc không được giải quyết, khủng hoảng sâu sắc về chính trị và kinh tế xã hội vẫn đang tồn tại. 

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Chuyển đến kho ảnhDiễn đàn kinh tế và hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi tại Sochi.
Tổng thống Putin cho biết điều gì cản trở sự phát triển của các nước châu Phi - Sputnik Việt Nam
Diễn đàn kinh tế và hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi tại Sochi.

Sự phát triển của lục địa châu Phi bị cản trở bởi khủng bố, sự truyền bá tư tưởng cực đoan, tội phạm xuyên quốc gia và cướp biển. Nhiều quốc gia đang phải đối mặt với hậu quả của cái gọi là "Mùa xuân Ả Rập", gây bất ổn cho tình hình trên khắp Bắc Phi.

Khủng bố - một trong những thách thức chính của Châu Phi

“Ở khu vực này, cũng như khu vực Sahara-Sahel, gần hồ Chad, trên vùng Sừng châu Phi, đang có nhiều tổ chức khủng bố hoạt động ... Trong tương quan này, chúng tôi coi việc tăng cường các nỗ lực chung trong cuộc chiến chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan là rất quan trọng", - ông Putin nói. 
© Sputnik / Ilya Pitalev / Chuyển đến kho ảnhNgười tham gia Diễn đàn kinh tế và hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi.
Tổng thống Putin cho biết điều gì cản trở sự phát triển của các nước châu Phi - Sputnik Việt Nam
Người tham gia Diễn đàn kinh tế và hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi.

Hợp tác với Nga

Tổng thống nói thêm rằng Liên bang Nga có kế hoạch tăng cường tiếp xúc giữa các cơ quan thực thi pháp luật, các dịch vụ đặc biệt của họ ở Nga và các nước châu Phi, để phối hợp các nỗ lực và trao đổi thông tin liên quan.

Tổng thống Nga cũng nhắc lại rằng Nga có các thỏa thuận trong lĩnh vực hợp tác kỹ thuật quân sự với hơn 30 quốc gia châu Phi, trong đó một số nước nhận được sự trợ giúp miễn phí từ Nga.  

© Sputnik / Grigory Sysoev / Chuyển đến kho ảnhTổng thống LB Nga Vladimir Putin phát biểu tại Diễn đàn Nga-Châu Phi ở Sochi.
Tổng thống Putin cho biết điều gì cản trở sự phát triển của các nước châu Phi - Sputnik Việt Nam
Tổng thống LB Nga Vladimir Putin phát biểu tại Diễn đàn Nga-Châu Phi ở Sochi.
Hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi

Diễn đàn kinh tế và hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi đang được tổ chức tại Sochi vào ngày 23-24 / 10. Các nhà lãnh đạo của tất cả 54 quốc gia thuộc lục địa được mời tới tham gia sự kiện. Nga và Ai Cập là hai đồng chủ tịch của hội nghị thượng đỉnh.

MIA Rossiya Segodnya (Sputnik) đóng vai trò là đối tác thông tin của diễn đàn Nga-Châu Phi.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала