Ông Morales: Ông Putin là anh trai, Nga là đất nước anh em

© Sputnik / Alexei Druzhinin / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp với Tổng thống Bolivian Evo Morales
Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp với Tổng thống Bolivian Evo Morales - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva, (Sputnik) - Tổng thống Bolivia Evo Morales cảm ơn Tổng thống Nga Vladimir Putin vì lời chúc mừng ông thắng cử tổng thống và gọi ông là anh trai.
"Tôi rất chân thành cám ơn anh trai Vladimir Putin, Tổng thống Nga, vì lời chúc mừng và mong muốn tiếp tục các dự án chung trong lĩnh vực đầu tư, phát triển công nghệ, khoa học và công nghiệp vì lợi ích của nhân dân chúng ta. Bolivia và Nga là hai nước anh em", - ông Morales viết trên Twitter và đăng một bức ảnh bức thư chúc mừng.

Máy bay IL-76MD - Sputnik Việt Nam
Chiếc máy bay IL-76 của Nga đến Bolivia để giúp dập tắt đám cháy rừng
Theo Tòa án Bầu cử Tối cao Bolivia, tổng thống đương nhiệm Evo Morales đã giành chiến thắng trong vòng đầu tiên cuộc bầu cử. Đối thủ chính của ông, Carlos Mesa, đã không có đủ số phiếu.

“Xin vui lòng chấp nhận lời chúc mừng chân thành của tôi nhân dịp ông được bầu lại làm tổng tống. Quan hệ giữa các nước chúng ta rất thân thiện và mang tính xây dựng. Tôi tin rằng, thông qua nỗ lực chung, chúng ta sẽ tiếp tục phát triển hợp tác trong thương mại, kinh tế, khoa học, công nghệ, nhân đạo và các lĩnh vực khác vì lợi ích của các dân tộc Nga và Bolivia”, - bức thư chúc mừng viết.

​Trước đó, tổng thống Bolivia Evo Morales xác nhận ý định của đất nước ông muốn mua thiết bị quân sự của Nga, đặc biệt là máy bay trực thăng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала