Bắc Kinh đánh giá việc Mỹ muốn thu hút Trung Quốc vào đối thoại cắt giảm vũ khí

Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Mong muốn của Hoa Kỳ - thu hút Trung Quốc tham gia cuộc đàm phán của LB Nga và Hoa Kỳ về cắt giảm vũ khí - có thể là lý do để Hoa Kỳ rút khỏi một số thỏa thuận quốc tế quan trọng khác, - CEO Phó Thông phụ trách Cục kiểm soát vũ khí của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố.
«Tôi nghĩ là sai lầm khi nói về những cuộc đàm phán ba bên, mời Trung Quốc tham gia cuộc thương lượng giữa Mỹ và Nga về cắt giảm vũ khí. Nói chung, đây là hành động sai, nhằm phân tán sự chú ý khỏi những mục đích hiện thực. Đây chỉ là nguyên cớ  để Hoa Kỳ rút khỏi những thỏa thuận quốc tế quan trọng khác», -  ông Phó nhận định trong Hội nghị về không phổ biến vũ khí.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc  - Sputnik Việt Nam
Trung Quốc không thấy có điều kiện tiên quyết để tham gia cuộc đàm phán giải giáp với Mỹ và Nga

Trung Quốc sẽ không tham gia cuộc đàm phán của Nga và Hoa Kỳ

Trước đó ông Phó Thông nói rằng tuy không tham gia cuộc đàm phán về kiểm soát vũ khí giữa Nga và Hoa Kỳ, nhưng Trung Quốc sẵn sàng cắt giảm vũ khí hạt nhân ở mức hợp lý.

Hiệp ước về cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START-3) ký kết năm 2010 vẫn là thỏa thuận duy nhất giữa Nga và Hoa Kỳ  về giới hạn vũ khí. Văn kiện này hết hạn hiệu lực vào tháng 2 năm 2021 và hiện thời Washington không công bố có ý định gia hạn hay chăng. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói lên nguyện vọng xây dựng thỏa thuận hạt nhân mới của ba bên Nga, Trung Quốc và Hoa Kỳ. Bắc Kinh phản bác ý tưởng này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала