Tổng thống Iran Rouhani gọi lệnh trừng phạt của Mỹ là sai lầm và vi phạm chuẩn mực quốc tế

© AP Photo / Vahid SalemiHassan Rouhani
Hassan Rouhani  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TEHRAN (Sputnik) - Các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran là sai lầm và vi phạm các chuẩn mực quốc tế, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố trong bối cảnh Washington áp đặt lệnh trừng phạt đối với cơ sở hạt nhân ở Fordo.

Năm ngoái, Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận với Iran về chương trình hạt nhân và khôi phục các lệnh trừng phạt đối với nước này. Tehran tuyên bố giảm dần các nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận. Các nước châu Âu tìm cách duy trì thỏa thuận này.

Abbas Mousavi  - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao Iran gọi lệnh trừng phạt mới của Mỹ là vô ích

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Washington đang dỡ bỏ các biện pháp miễn trừ trừng phạt đối với cơ sở hạt nhân Fordo, nơi Iran lại bắt đầu làm giàu uranium.

"Các lệnh trừng phạt là sai lầm chính trị và kinh tế lớn của Hoa Kỳ, là vi phạm các tiêu chuẩn quốc tế", - ông Rouhani nói.

Làm giàu Uranium tại cơ sở Fordo

Phát biểu của Rouhani xuất hiện trong thông cáo trên trang web chính thức của ông ta.

Ngày 6 tháng 11, Iran lần thứ tư từ chối thực hiện nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận hạt nhân và bắt đầu sử dụng máy ly tâm để làm giàu uranium tại cơ sở Fordo. Trong khi đó, theo thỏa thuận hạt nhân, tổ hợp ở Natanz là nơi duy nhất cho phép làm điều đó.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала