Ukraina coi lệnh trừng phạt của Mỹ là công cụ đàm phán với Nga

© Ảnh : Nord Stream 2/Axel SchmidtDòng chảy phương Bắc-2
Dòng chảy phương Bắc-2 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Kiev hy vọng sẽ sử dụng các biện pháp trừng phạt tiềm năng của Mỹ đối với Dòng chảy phương Bắc-2 như công cụ đàm phán về vận chuyển khí đốt từ Liên bang Nga, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraina Elena Zerkal nói với Sputnik.
"Đối với chúng tôi, đây là một công cụ bổ sung trong cuộc đàm phán", – bà Zerkal tuyên bố với Sputnik khi trả lời câu hỏi về thái độ Kiev đối với các lệnh trừng phạt đang được thảo luận tại Quốc hội Hoa Kỳ.

Thứ trưởng Ngoại giao Ukraina nói thêm rằng "tất cả các tuyến chỉ đơn giản là phải hoạt động để tạo điều kiện thương mại bình thường cho hoạt động của thị trường năng lượng, kể cả khí đốt."

Đường ống Nord Stream 2 đang được đặt. - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Zelensky và ông Tusk thảo luận về việc triển khai “Dòng chảy phương Bắc-2”

Kiev hy vọng các lệnh trừng phạt mới của Mỹ trong tình huống với Dòng chảy phương Bắc-2

Kiev hy vọng rằng các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ có thể sẽ giúp ngăn chặn Dòng chảy phương Bắc-2, Bà Elena Zerkal, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraina nói với Sputnik.

"Chúng tôi cho rằng các biện pháp trừng phạt này thực sự có thể giúp ngăn chặn Dòng chảy phương Bắc-2, đặc biệt là trước nhu cầu ký kết hợp đồng mới về cung cấp khí đốt cho châu Âu", - bà Zerkal nói bên lề Diễn đàn Chính sách đối ngoại Berlin.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала