Chính quyền mới ở Bolivia lần đầu tiên sau 11 năm bổ nhiệm đại sứ tại Hoa Kỳ

© AP Photo / Natacha PisarenkoNgười ủng hộ cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales đứng cạnh những người lính bảo vệ con đường đến Nhà máy nhiên liệu Senkata ở El Alto
Người ủng hộ cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales đứng cạnh những người lính bảo vệ con đường đến Nhà máy nhiên liệu Senkata ở El Alto - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Chính quyền mới ở Bolivia lần đầu tiên kể từ năm 2008 bổ nhiệm đại sứ tại Hoa Kỳ, BNG nước này thông báo.
“Ngày hôm nay Bộ trưởng Ngoại giao Karen Longarik đã bổ nhiệm ông Walter Oscar Serrate Cuellar làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, ông Cuellar trước là đại sứ và đại diện thường trực của Bolivia tại LHQ”, thông báo của BNG cho biết.

Vào tháng 9 năm 2008 tổng thống Bolivia Evo Morales đã tuyên bố đại sứ Mỹ tại nước này Phillip Goldberg là nhân vật không được hoan nghênh (Persona non grata), buộc tội ông này hợp tác với phong trào ly khai trong nước. Đáp lại Hoa Kỳ tuyên bố trục xuất đại sứ Bolivia, gọi tất cả những lời buộc tội ông Goldberg là vô căn cứ.

Tổng thống Bolivian Evo Morales - Sputnik Việt Nam
Cựu Tổng thống Bolivia Morales nêu ra trở ngại chính để quay về Bolivia

Ông Morales giành chiến thắng sít sao trong cuộc bầu cử ngày 20 tháng mười, song phe đối lập đứng đầu là Carlos Mesa tuyên bố cuộc bầu cử có nhiều sai phạm. Ban đầu ông Morales công bố quyết định bầu cử lại, song sau đó trước áp lực của phái quân sự ông này đã từ chức và rời khỏi đất nước. Toàn bộ ban lãnh đạo cao cấp của Bolivia cũng từ chức theo tổng thống, chính quyền được chuyển giao cho Janine Agnes, Phó chủ tịch Thượng viện thuộc phe đối lập. Nghị viện do những người ủng hộ ông Morales kiểm soát đã bãi bỏ việc tái bầu cử.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала