Phái đoàn Ukraina cắt ngang phát biểu của đại diện Nga tại LHQ

© AFP 2023 / Fabrice CoffriniLHQ
LHQ  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
LHQ (Sputnik) - Phái đoàn Ukraina định cắt đứt bài phát biểu của đại diện Nga tại Diễn đàn Geneva của LHQ về các vấn đề dân tộc thiểu số, ông Ruslan Balbek, đại biểu Duma quốc gia Nga từ Crưm nói với Sputnik.

Theo ông, trong khi đại diện Nga đọc báo cáo, có những người trông có vẻ là người lớn lại la hét, dậm chân, đấm tay xuống bàn, một số thậm chí còn định gây lộn. Hành vi kiểu như vậy của phái đoàn Ukraina đã phá ngang bài phát biểu của phía Nga, vị nghị sĩ nói.

"Không thể tin rằng những hành vi mọi rợ như vậy lại có thể diễn ra ngay ở Geneva, trung tâm Châu Âu cổ kính, nơi đã trở thành thành phố ký kết những công ước vĩ đại mang tính nhân văn”, vị đại biểu Duma bình luận.
Min ỡ phía Đông Ukraina - Sputnik Việt Nam
Liên Hợp Quốc gọi các khu vực Đông Ukraina là nơi bị gài mìn nhiều nhất thế giới

Ông cũng nhận xét rằng phái đoàn Ukraina bao gồm “không phải là các nhà ngoại giao, mà là những kẻ ném đá và vung xích sắt vào cảnh sát ở Maidan”.

Ông Balbek cho rằng đoàn đại biểu Ukraina tại diễn đàn thể hiện “sự hoang dã và thái độ miệt thị” những giá trị dân chủ, mà giá trị chủ yếu trong đó là quyền tự do bày tỏ ý kiến.

Kỳ họp lần thứ 12 của Diễn đàn về các vấn đề dân tộc thiểu số dưới sự bảo trợ của Hội đồng nhân quyền LHQ vừa khai mạc ngày 28 tháng 11 tại Geneva và diễn ra trong hai ngày.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала