Nga kêu gọi NATO xem xét lại các mối quan hệ đã hình thành

© AP Photo / Yves LoggheNATO
NATO - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
LONDON (Sputnik) – Nga kêu gọi NATO xem xét lại mối quan hệ đã hình thành giữa hai bên, bất chấp những bất đồng về hàng loạt vấn đề. Đây là phát biểu của ông Andrey Kelin, Đại sứ Liên bang Nga tại Vương quốc Anh trong buổi phỏng vấn dành cho truyền hình “Channel 4” của Anh.

Trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO được tổ chức vào tuần này ở London, người đứng đầu cơ quan ngoại giao Nga tại nước này nhấn mạnh rằng những lời lẽ về mối đe dọa xuất phát từ Nga là một dạng “tin fake”, bởi vì Liên bang Nga thậm chí không tăng cường lực lượng quân sự ở biên giới các nước phương Tây. Tuy nhiên, Moskva luôn chăm chú theo dõi các hành động của Khối Bắc Đại Tây Dương và ứng phó với chúng.

Jens Stoltenberg - Sputnik Việt Nam
NATO tuyên bố rằng không có mối đe dọa từ Nga đối với các đồng minh
"Thông điệp của chúng tôi (dành cho NATO) rất đơn giản. Chúng ta hãy cùng nhau xem lại tình huống hiện nay, bởi vì Nga không đe dọa NATO. Chúng tôi có mâu thuẫn với các nước phương Tây, có những mâu thuẫn với Vương quốc Anh, như vậy, Moskva không sẵn sàng đi theo một loạt vấn đề về đường lối chính trị mà Washington, London và các quốc gia khác đang thực hiện, bởi vì chúng tôi có lợi ích của riêng mình, song những bất đồng chính trị này không có bất kỳ liên quan gì đến các vấn đề quân sự quan trọng ", ông Kelin nói.

Trả lời câu hỏi về các mục đích mà Nga đang theo đuổi ở Syria, Kelin nhấn mạnh rằng mục tiêu chính của Moskva ở khu vực này là cuộc chiến chống khủng bố.

"Chúng tôi đã hoàn thành được mục tiêu này, chúng tôi đã làm được điều đó", ông nhận xét và nói thêm rằng vẫn còn nhiều việc phải làm để hoàn tất những kết quả đạt được, cũng như để "khôi phục đất nước".

Kelin cũng nói rằng những lời cáo buộc chống lại Nga liên quan đến những cuộc không kích vào các mục tiêu dân sự và bệnh viện ở Syria là vô căn cứ và không có bằng chứng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала