Hoa Kỳ hài lòng khi hợp tác với Nga trong cuộc đấu tranh chống khủng bố hạt nhân

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisBộ Ngoại giao Mỹ
Bộ Ngoại giao Mỹ  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) – Hoa Kỳ hài lòng với sự hợp tác với Nga trong cuộc đấu tranh chống khủng bố hạt nhân, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về an ninh quốc tế và không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt Chris Ford cho biết.

Phát biểu tại Trung tâm Henry Stimson, ông nhắc lại rằng Hoa Kỳ và Nga là hai đồng chủ tịch Sáng kiến toàn cầu về đấu tranh chống những hành động khủng bố hạt nhân.

“Đồng thời đây cũng là một trong những thành quả ấn tượng trong quan hệ hợp tác giữa Mỹ và Nga”, - ông Ford nói.

Theo ông, Nga tham gia vào hoạt động của nhóm Sáng kiến bao gồm 89 nước “ở mức độ rất tốt”.

Tổng thống LB Nga Vladimir Putin tại SPIEF-2019  - Sputnik Việt Nam
Ông Putin: Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran cùng đóng góp cho cuộc đấu tranh chống khủng bố ở Syria

Trong bối cảnh giữa Washington và Moskva hiện đang có những bất đồng thì những biểu hiện hợp tác như vậy thậm chí có vẻ “lạ lùng và không bình thường”, ông Ford nói.

Trong số những thành quả hợp tác ông còn nêu lên cuộc gặp tại Argentina năm 2018, hoạt động đã được hai vị Tổng thống Vladimir Putin và Donald Trump gửi lời chào mừng.

Ông Ford kết luận rằng Hoa Kỳ mong muốn được hợp tác hơn nữa với Nga về vấn đề này. Mục tiêu của Sáng kiến toàn cầu là ngăn chặn vũ khí hạt nhân lọt vào tay những kẻ khủng bố.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала