Iran muốn đòi Hoa Kỳ bồi thường 130 tỷ USD vì tình trạng bất ổn ở nước này

© AP Photo / Vahid Salemicờ Mỹ, Tehran, Iran
cờ Mỹ, Tehran, Iran - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Iran muốn đòi Hoa Kỳ bồi thường 130 tỷ USD do tình trạng bất ổn ở nước này, như tuyên bố của phát ngôn viên cơ quan tư pháp Iran Golyamkhosein Esmaily.

Tình trạng bất ổn trong nước do Hoa Kỳ

Abbas Mousavi  - Sputnik Việt Nam
Iran tuyên bố rằng Hoa Kỳ không có quyền can thiệp vào thỏa thuận hạt nhân

Theo ông, các đơn từ khiếu nại đã được đệ trình bởi các công dân Iran, những người trực tiếp chịu thiệt hại từ "những hành động của Mỹ".

"Cho đến nay tòa đã xem xét đơn khiếu nại của hơn 360 trường hợp công dân chống lại chính phủ Hoa Kỳ ", - ông Esmaily nói, đồng thời lưu ý rằng tòa án ở Iran yêu cầu thu hồi 130 tỷ đô la từ Hoa Kỳ.

"Chính phủ và Bộ Ngoại giao phải có nhiệm vụ hỗ trợ để thực hiện những quyết định này chống lại chính phủ Hoa Kỳ vì lợi ích các công dân của chúng tôi", - hãng thông tấn Mizan dẫn lời ông Esmaily.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала