Nghị quyết đã nhận được 339 phiếu tán thành của các thành viên của Hạ viện, 71 phiếu chống. văn bản này không có hiệu lực pháp lý tại Hoa Kỳ mà chỉ có tính chất khuyến nghị cho bên hành pháp, nơi không nhất thiết phải tuân thủ văn bản này.
Nghị quyết nói rằng Nga không nên quay lại G7 "cho đến khi nước này tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của các nước láng giềng và tuân thủ các tiêu chuẩn của một xã hội dân chủ.".
Trước đó tài liệu này đã được Ủy ban đối ngoại của Hạ viện phê duyệt.
Ông Donald Trump trước đây đã hứa sẽ mời Tổng thống Vladimir Putin tới cuộc họp G7 tiếp theo, sẽ được tổ chức tại Hoa Kỳ vào năm 2020. Theo ông, việc thảo luận nhiều vấn đề quốc tế với Nga là hợp lý.
Sau đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng lãnh đạo các nước thành viên G7 trong hội nghị thượng đỉnh vừa qua không thể đạt được sự đồng thuận về việc mời Nga tham gia câu lạc bộ này, còn Thủ tướng Đức Angela Merkel thì gắn liền khả năng khôi phục nhóm G8 với sự tiến triển về việc giải quyết tình hình Ukraina.
Về phần mình ông Vladimir Putin nhấn mạnh rằng Moskva sẵn sàng đối thoại và không loại trừ việc khôi phục thể thức G8, song điều đó không phải là “mục đích tự thân”.