Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố đạt được tiến bộ trong cuộc chiến chống IS*

© AP Photo / Luis M. AlvarezBộ Ngoại giao Mỹ
Bộ Ngoại giao Mỹ  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) – Tại Afghanisan đã đạt được tiến bộ thật sự trong cuộc đấu tranh chống nhóm “Nhà nước Hồi giáo”* (IS*, bị cấm ở Nga) nhờ các chiến dịch của chính quyền Afghanistan, Hoa Kỳ và Taliban, đặc phái viên của Mỹ về Afghanistan Zalmay Khalilzad tuyên bố.

Trước đây giới chức Hoa Kỳ không xếp những thành tích của mình và thành tích của các đồng minh cùng hàng với thành quả của Taliban, lực lượng bị Mỹ tiến hành các hành động quân sự chống lại từ năm 2011, mà ngược lại, đặt Taliban và IS* vào cùng một hàng.

“Như Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trong ngày Lễ Tạ ơn (28 tháng 11), tại Afghanistan đã đạt được sự tiến bộ to lớn trong cuộc chiến chống IS*. Chiến dịch (quân sự) trước đó ở Nangarhar là một trong những ví dụ. Những chiến dịch hiệu quả của Hoa Kỳ, liên quân và các lực lượng an ninh Afghanistan, cũng như của quân Taliban đã dẫn đến việc IS* mất lãnh thổ và các chiến binh (của mình). Hàng trăm chiến binh đã đầu hàng. IS* chưa bị xóa sổ, song đây là một tiến bộ thực sự”, Khalilzad viết trên trang Twitter.
Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao phân tích vì sao việc khôi phục hòa bình tại Afghanistan rất quan trọng

Vào cuối tháng 11, phó thống đốc tỉnh Nangarhar là Tamim Arif Mohmand đã tuyên bố có khoảng 60 chiến binh IS* (bị cấm ở Nga) và hàng trăm chiến binh khác trong những tuần trước đó đã quy hàng. Trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik Afghanistan ngày 22 tháng 11, ông Hamdullah Mohib, Cố vấn an ninh quốc gia cho tổng thống nước này nói rằng các chiến binh của IS* về mặt thực thể đã bị tiêu diệt, tuy nhiên hệ tư tưởng của họ vẫn còn tồn tại và tạo ra mối đe dọa.

Trong khi đó một số người dùng Twitter tỏ ra nghi ngờ về lời khẳng định của ông Khalilzad. Bình luận dưới tuyên bố của đặc phái viên này, họ cho rằng lực lượng tiến hành chiến dịch chống IS* là Taliban, còn Mỹ và chính quyền Afghanistan dường như định cứu giúp quân khủng bố.

Năm 2011 Mỹ bắt đầu có mặt ở Afghanistan và tiến hành các chiến dịch chống lại Taliban và IS* tại đây. Năm 2019 đã diễn ra một số vòng đàm phán giữa ông Khalilzad và đại diện phe Taliban nhằm giải quyết tình hình tại nước này. Tuy nhiên hiện các bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала