Các nước NATO cáo buộc Nga «hành động gây hấn»

© Ảnh : NATONATO
NATO - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WATFORD (Hertfordshire, Anh) (Sputnik) - NATO sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp đáp trả việc Nga triển khai tên lửa mới tầm trung, - như bản thông cáo mà Sputnik nhận được, nói về kết quả cuộc gặp của lãnh đạo các nước thành viên Liên minh tại Anh.
«Chúng tôi đang phản ứng và sẽ tiếp tục phản ứng một cách hợp lý đầy đủ trách nhiệm, đáp trả việc Nga triển khai tên lửa mới tầm trung, phá hủy Hiệp ước về loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn, gây rủi ro đáng kể cho an ninh của châu Âu-Đại Tây Dương», - tài liệu viết.
«Hành động gây hấn của Nga là mối đe dọa đối với an ninh của châu Âu-Đại Tây Dương», - tài liệu nhấn mạnh.
Dmitry Peskov  - Sputnik Việt Nam
Nga sẽ không tham gia vào cuộc chạy đua vũ trang với NATO

Lập trường bất nhất của NATO

Trước đó NATO tuyên bố rằng liên minh vẫn cởi mở dành cho cuộc đối thoại với Nga.

«Chúng tôi vẫn cởi mở sẵn sàng đối thoại và xây dựng quan hệ mang tính xây dựng cùng với Nga, khi mà Nga có hành động tạo điều kiện cho điều này», - như nêu trong thông cáo tổng kết kết quả hội nghị thượng đỉnh của các nguyên thủ quốc gia Liên minh ở London.

Tài liệu lưu ý rằng NATO là một liên minh phòng thủ và không tàng ẩn bất kỳ mối đe dọa nào.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала