Lầu Năm Góc tuyên bố về mối đe dọa "đang gia tăng" từ Nga

© AP Photo / Jacquelyn MartinJohn Rood
John Rood  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Mối đe dọa từ Nga với Hoa Kỳ bây giờ còn lớn hơn nhiều so với một thập kỷ trước, Thứ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ John Rood nói.

Mối nguy hiểm từ Nga

Lầu Năm Góc - Sputnik Việt Nam
Lầu Năm Góc lý giải: Vì sao Nga là mối đe dọa với an ninh Hoa Kỳ
“Nước Nga: trong thập kỷ qua, chúng ta đã chứng kiến ​​sự gia tăng đáng kể mối đe dọa này”, - ông Rood nói trong bức thư cho Ủy ban Thượng viện về Lực lượng Vũ trang.

Theo ông, Liên bang Nga tập trung vào lực lượng hạt nhân của mình và tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn, đồng thời đầu tư những khoản tiền đáng kể để ngăn chặn kẻ thù tiếp cận các khu vực nhất định.

"Nga cũng đã có những cải tiến đáng kể cho lực lượng thông thường và đã đầu tư rất nhiều vào chiến tranh mạng, vũ trụ, điện tử và chiến tranh hỗn hợp", - ông Rood nói.

Ngoài ra, ông còn cáo buộc Nga "gây bất ổn" và "nỗ lực gây ảnh hưởng đến bầu cử dân chủ và trưng cầu dân ý ở một số quốc gia".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала