Thượng viện Hoa Kỳ đang xét xem Nga có phải là quốc gia khủng bố hay không

Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Ngày thứ Tư 11 tháng 12, Ủy ban Thượng viện Hoa Kỳ sẽ xem xét dự luật S.1189 «Về ngăn chặn hoạt tính và hành động có hại của Nga trong lĩnh vực chủ nghĩa khủng bố" (S.1189 - Stopping Malign Activities from Russian Terrorism Act).

Đất nước khủng bố?

Chuyến thăm làm việc của Tổng thống Liên bang Nga V. Putin tới Quận Liên bang miền Nam - Sputnik Việt Nam
Ông Putin: Việc mở rộng NATO là mối đe dọa đối với Nga

Đáp ứng yêu cầu của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, dự kiến là trong mốc thời gian đó Thượng viện sẽ nghiên cứu dự luật, phân giải câu hỏi xem liệu Nga có phải là một nước của chủ nghĩa khủng bố hay không, - như thông báo trên trang web của Ủy ban trong phần lịch trình làm việc.

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính sách là David Hale tuyên bố rằng trong bối cảnh hành động của Matxcơva ở Syria, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không cho rằng Nga là nước tài trợ khủng bố và cần đưa vào danh sách phù hợp.

Các quân nhân Nga hiện diện tại Syria từ năm 2015 theo yêu cầu của Chính phủ nước này để hỗ trợ chiến đấu chống lại các nhóm khủng bố.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала