Tại Crưm đưa ra đề nghị cứu vãn uy tín bị tổn hại của LHQ

© Sputnik / Sergei Malgavko / Chuyển đến kho ảnhLâu đài "Tổ Yến" ở Gaspra dưới tuyết rơi
Lâu đài Tổ Yến ở Gaspra dưới tuyết rơi - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
SIMFEROPOL (Sputnik) - Chuyến thăm của phái đoàn Liên Hợp Quốc tới Crưm sẽ giúp không để tiếp tục xảy ra tình trạng sai lệch thông tin ở cấp độ quốc tế và cứu vãn uy tín đã bị tổn hại của tổ chức này, ông Yury Gempel, người đứng đầu.

Ủy ban ngoại giao nhân dân và quan hệ đối ngoại của Nghị viện Crưm nói với Sputnik khi bình luận về nghị quyết được Đại hội đồng LHQ thông qua mới đây.

Vào hôm thứ hai Đại hội đồng LHQ đã thông qua nghị quyết do Ukraina đề xướng về “vấn đề quân sự hóa” Crưm, cũng như một phần Biển Azov và Biển Đen. Bản nghị quyết yêu cầu Nga rút quân khỏi bán đảo, khuyến nghị đại diện các tổ chức quốc tế kiềm chế việc đến thăm Crưm mà không có sự thỏa thuận với phía Ukraina.

Những con hải âu trong Vịnh Nghệ thuật ở Sevastopol - Sputnik Việt Nam
Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết về “quân sự hóa” Crưm

Như ông Gempel lưu ý, LHQ trong 5 năm trở lại đây thường thông qua nhiều loại nghị quyết khác nhau mang tính khiêu khích về Crưm, chứa đầy thông tin sai lệch.

“Đã đến lúc kết thúc toàn bộ chuyện này. Tại LHQ cần nhớ lại những nguyên tắc mà theo đó thành lập nên cơ cấu này, và cử phái đoàn đến Crưm. Điều đó không chỉ giúp chứng thực tính hợp pháp của việc thống nhất Crưm vào Nga, mà còn cứu vãn uy tín đã bị tổn hại của tổ chức này", người đứng đầu ủy ban nghị viện nói với Sputnik.

Theo ông, người Crưm sẵn sàng dành cho phái bộ của Liên Hợp Quốc sự đón tiếp hiếu khách, với điều kiện chuyến thăm được thỏa thuận theo đường BNG.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga không loại trừ rằng cuộc thảo luận nghị quyết về “quân sự hóa” Crưm không phải ngẫu nhiên trùng hợp với cuộc gặp thượng đỉnh theo “định dạng Normandy” được tổ chức ở Paris. Tại Bộ Ngoại giao có ý kiến cho rằng việc này do các đối thủ của Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky làm ra để cản trở tiến trình cuộc gặp.

Ông Albert Kangiev, Chủ tịch Ủy ban Nhà nước về quan hệ giữa các nước và công dân bị trục xuất của Crưm, gọi nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc là "vô lý".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала