Johnson đang đà thắng lợi ở Anh. Ông sẽ dẫn đất nước tới đâu?

© REUTERS / HENRY NICHOLLSThủ tướng Anh, ông Vladimir Johnson rời khỏi phòng bỏ phiếu tại Hội trường Trung tâm Phương pháp, với chú chó Dilyn, sau khi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử ở London, Anh, ngày 12 tháng 12 năm 2019
Thủ tướng Anh, ông Vladimir Johnson rời khỏi phòng bỏ phiếu tại Hội trường Trung tâm Phương pháp, với chú chó Dilyn, sau khi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử ở London, Anh, ngày 12 tháng 12 năm 2019 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Phe bảo thủ dẫn đầu cuộc bầu cử ở Anh. Các chuyên gia bình luận về tình huống này trong cuộc phỏng vấn của Sputnik bày tỏ ý kiến của họ về việc điều đó sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Luân Đôn với EU như thế nào.

Theo kết quả của cuộc bầu cử sớm, phe bảo thủ Anh sẽ nhận được 78-82  số phiếu bầu thừa trong quốc hội, dự báo cập nhật của Sky News cho biết.

Trong trường hợp này, đó sẽ là kết quả tốt nhất của bất kỳ đảng phái nào ở Anh  kể từ năm 2002.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Bộ trưởng Ngoại giao Anh, ông BorisJohnson tại Trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York - Sputnik Việt Nam
Trump công bố thỏa thuận thương mại lớn với Anh sau Brexit

Trước tiên là bữa sáng, sau đó là Brexit

Theo lời Thủ tướng đương nhiệm và lãnh đạo đảng Bảo thủ, ông Boris Johnson, người mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kịp chúc mừng thành công, giờ đây không ai có thể đặt câu hỏi về nhiệm vụ của ông là thực thi Brexit.

"Với nhiệm vụ này, cuối cùng chúng tôi sẽ có thể thực hiện Brexit. Chúng tôi sẽ rời khỏi EU vào ngày 31 tháng 1. Sẽ không có từ “ nếu”, “nhưng" gì hết",- ông nói.

Johnson đã hứa với cử tri sẽ tăng tài trợ cho Dịch vụ y tế quốc gia và đảm bảo cho Brexit sẽ không có “nếu”, “nhưng" gì nữa.

"Chúng tôi đã làm được. Chúng tôi đã đạt được điều đó. Bình minh mới của một ngày mới đã đến. Tôi sẽ không bao giờ nhận được sự ủng hộ của các bạn như một điều “cần phải” . Tôi coi đó là sự tín nhiệm", - Johnson thể hiện trong bài phát biểu chiến thắng. “Chúng ta hãy thực hiện Brexit, nhưng trước tiên, nào các bạn, chúng ta hãy cùng ăn sáng”.

Phong cách Trump

Giảng viên Khoa Hành chính công của Đại học tổng hợp quốc gia Moskva Pavel Tarusin đồng ý rằng cơ hội của Brexit đã tăng lên.

Boris Johnson - Sputnik Việt Nam
Ông Johnson hứa sẽ tiến hành Brexit vào tháng 1 năm 2020
"Chiến thắng của Boris Johnson có thể dự đoán trước  một phần nào đó. Xã hội phương Tây muốn các nhà lãnh đạo mới – nổi bật, lôi cuốn, có ý chí mạnh mẽ, những người được nhớ đến. Boris Johnson đã triển khai một chiến dịch rất tốt, có thể nói, theo phong cách của Trump, và Đảng Bảo thủ đương nhiên đã giành chiến thắng. Trong trường hợp này, vị trí của Boris Johnson đã được củng cố rất nhiều, xã hội Anh trao cho ông  quyền ủy thác để thực hiện một đường lối độc lập. Kết quả bầu cử cho thấy ông sẽ đạt được đòn bẩy ảnh hưởng lớn hơn cho Vương quốc Anh. Rõ ràng, nước này vẫn sẽ tìm cách giải quyết sự mâu thuẫn với EU và, rất có thể, Brexit sẽ diễn ra. Vương quốc Anh đã thực hiện một bước nữa để định dạng lại quan hệ với EU".- Pavel Tarusin nói trong cuộc phỏng vấn với Sputnik.

Cũng trong  cuộc phỏng vấn  của Sputnik về vấn đề này, nhà phân tích chính trị Vladimir Kornilov bày tỏ sự tin tưởng rằng Brexit hiện giờ là không thể tránh khỏi.

“Bây giờ không thể tránh khỏi Brexit, bởi vì những người Tory đã giành được chiến thắng nhờ lời hứa “Brexit bằng bất cứ mọi giá trong năm tới”. Nhưng đồng thời hãy nhớ rằng - Johnson đã từng hứa: Anh sẽ rời EU bằng mọi giá vào ngày 31 tháng 10 năm nay, hoặc nếu điều đó không xảy ra "ông ấy sẽ chết trong mương". Chà, ông ấy không lội xuống mương, và Anh vẫn ở trong EU. Nhưng, tuy nhiên, họ không tránh đi đâu được nữa", - Vladimir Kornilov nói.
Boris Johnson - Sputnik Việt Nam
Ông Johnson: EU, nhiều khả năng, sẽ gia hạn kéo dài Brexit

Johnson sẽ đến gặp Nữ hoàng Elizabeth II vào chiều thứ Sáu để xin phép thành lập chính phủ. Sau buổi yết kiến, ông dự kiến ​​sẽ có bài phát biểu về kế hoạch làm việc của nhóm  Thủ tướng trong 5 năm tới. Trước Giáng sinh, Thủ tướng có kế hoạch đệ trình lại cho quốc hội thỏa thuận với EU về Brexit, cuộc bỏ phiếu cuối cùng dự kiến ​​vào tháng 1.

Theo báo cáo trước đây của văn phòng chính phủ, quốc hội mới sẽ bắt đầu làm việc vào ngày 17 tháng 12, Nữ hoàng sẽ có bài phát biểu - lên kế hoạch cho nội các vào ngày 19 tháng 12.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала