Trump công bố thỏa thuận thương mại lớn với Anh sau Brexit

© REUTERS / Kevin LamarqueTổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Bộ trưởng Ngoại giao Anh, ông BorisJohnson tại Trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York
Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Bộ trưởng Ngoại giao Anh, ông BorisJohnson tại Trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói rằng liên quan đến chiến thắng của Đảng bảo thủ trong cuộc bầu cử quốc hội sớm ở Anh, Luân Đôn và Washington sẽ có thể ký kết “một thỏa thuận thương mại lớn” mới sau Brexit.

Vụ giao kèo lớn mới của Hoa Kỳ và Anh

"Xin chúc mừng Thủ tướng Anh Boris Johnson với chiến thắng lớn của mình! Giờ đây, sau Brexit, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ sẽ có thể ký kết một thỏa thuận thương mại lớn mới. Thỏa thuận này sẽ lớn hơn và có lợi hơn so với bất kỳ vụ giao kèo nào có thể ký kết với EU”, - nhà lãnh đạo Mỹ viết trên Twitter của mình.

Theo dự báo cập nhật của Sky, phe bảo thủ Anh sẽ nhận được số phiếu bầu 78-82 trong quốc hội sau kết quả bầu cử sớm. Nếu dự báo này trở thành sự thật, đó sẽ là kết quả tốt nhất cho một đảng bất kỳ của Anh kể từ năm 2002.

NATO  - Sputnik Việt Nam
Ông Johnson và Donald Trump tuyên bố về tầm quan trọng thống nhất NATO

Hiện tại, đã thống kê xong kết quả bỏ phiếu tại 634 điểm bỏ phiếu trong số 650. Đảng bảo thủ đã bảo đảm cho mình 354 ghế trong quốc hội, Đảng lao động có 202 ghế và những người theo chủ nghĩa dân tộc Scotland nhận 46 ghế.

Cuộc bầu cử là kết quả của một cuộc khủng hoảng chính trị do Anh sắp ra khỏi EU. Phe bảo thủ tìm cách thực hiện Brexit vào ngày 31 tháng 1, trong khi Đảng tự do dân chủ ủng hộ việc duy trì tư cách thành viên EU, còn Đảng lao động hứa sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý mới.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала