"Chính trị hai mặt". Chuyên gia quân sự nói về việc Hoa Kỳ thử tên lửa

Đăng ký
Lầu Năm Góc đã thực hiện vụ thử tên lửa, trước đây bị cấm theo Hiệp ước INF. Nhà phân tích chính trị quân sự Andrey Koshkin trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, cho rằng công việc phát triển tên lửa này diễn ra ngay từ khi hiệp định còn đang có hiệu lực.

Thử nghiệm tên lửa bị cấm

Hoa Kỳ đã thử một tên lửa đạn đạo tầm trung phi hạt nhân đặt trên mặt đất, trước đây bị cấm trong khuôn khổ Hiệp ước INF.

Lầu Năm Góc - Sputnik Việt Nam
Lầu Năm Góc công bố video về vụ thử loại tên lửa bị cấm trước đây
"Bộ Quốc phòng đã tiến hành thử nghiệm tên lửa đạn đạo phi hạt nhân vào khoảng 8h30 phút sáng nay (23.30 Hà Nội) theo giờ Thái Bình Dương, ngày 12 tháng 12 năm 2019, từ căn cứ không quân Vandenberg, bang California. Chúng tôi hiện đang đánh giá kết quả" - Đại diện căn cứ không quân «Vandenberg» nói với Sputnik.

Sau đó, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Mark Esper tuyên bố thử nghiệm đã thành công.

Lầu Năm Góc vào tháng 8 năm nay cũng đã thử nghiệm một tên lửa hành trình phi hạt nhân, trước đây bị cấm theo Hiệp ước INF. Được biết tên lửa đã bắn trúng mục tiêu thành công sau khi bay hơn hơn 500 km.

Phản ứng bắt buộc

Những hành động như vậy thể hiện chính sách hai mặt của Hoa Kỳ, nhà khoa học chính trị quân sự, trưởng khoa chính trị - xã hội học của trường Đại học Kinh tế Nga mang tên Plekhanov, ông Andrey Koshkin nói.

«Hiện nay Hoa Kỳ tìm cách phát triển các tên lửa tầm trung và tầm ngắn càng nhanh càng tốt, và họ không cảm thấy xấu hổ vì đã làm việc này trong khi Hiệp ước INF vẫn còn hiệu lực. Đây là chính sách hai mặt của Hoa Kỳ, thậm chí không tuân thủ các điều khoản hiệp ước quốc tế mà họ ký kết trên trường quốc tế. Ngày hôm nay chúng ta có thể chờ đợi việc Hoa Kỳ triển khai tên lửa tầm trung trên lục địa châu Âu, và sẽ gây ra một cơn bão phẫn nộ của những những người dân châu Âu. Về phần mình, Nga sẽ buộc phải thực hiện các biện pháp thích hợp để vô hiệu hóa mối đe dọa", - Andrey Koshkin nói trong cuộc phỏng vấn với Sputnik.
Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao Nga bình luận việc Mỹ thử nghiệm tên lửa bị cấm trong INF

Hiệp ước về loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn

Hiệp ước về loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn đã bị chấm dứt vào ngày 2 tháng 8 theo sáng kiến ​​của Hoa Kỳ. Đầu năm nay, Washington tuyên bố ý định đơn phương rút khỏi thỏa thuận này và cáo buộc Nga vi phạm trong thời gian dài. Đầu tháng 7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một đạo luật đình chỉ sự tham gia của Nga vào hiệp ước.

Trước đó Nga đã nhiều lần tuyên bố việc hoàn toàn tuân thủ Hiệp ước INF.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала