Trung Quốc và Hoa Kỳ đồng ý văn bản phần đầu của hiệp định thương mại

© AP Photo / Ng Han Guan, Poolhai lá cờ Hoa kỳ và Trung Quốc
hai lá cờ Hoa kỳ và Trung Quốc  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hoa Kỳ và Trung Quốc đã thống nhất về phần đầu tiên của hiệp định thương mại, bao gồm chín điểm, - Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Thụ Văn tuyên bố trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu.

Mỹ-Trung có chuyển biến trong quan hệ

Donald Trump  - Sputnik Việt Nam
Ông Trump: Hoa Kỳ và Trung Quốc đã gần đạt đến thỏa thuận thương mại
«Trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, Hoa Kỳ và Trung Quốc đã thống nhất phần đầu tiên của hiệp định thương mại, bao gồm chín điểm, kể cả nội dung bảo vệ sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, nông nghiệp và thực phẩm», - Thứ trưởng Vương tuyên bố.

Trước đó, tờ Wall Street Journal dẫn nguồn tin thông báo rằng đại diện Thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer và Đại sứ Trung Quốc tại Washington Thôi Thiên Khải có thể ký vào dự thảo thỏa thuận thương mại giữa hai nước ngay trong ngày thứ Sáu.

Theo dữ liệu của Wall Street Journal, vào thứ Sáu, nếu không phải là ký dự thảo thỏa thuận thì chí ít các ông Robert Lighthizer và Thôi Thiên Khải cũng sẽ ký kết những mục cơ bản của tài liệu. Theo loan báo của các phương tiện truyền thông, thỏa thuận này dự trù bãi bỏ vòng thuế mới đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc, cần đi vào hiệu lực từ ngày 15 tháng 12. Cũng dự kiến ​​sẽ giảm thuế hai lần, lên tới 360 tỷ USD. Đổi lại, Bắc Kinh phải thực hiện hàng loạt đòi hỏi, trong đó bao gồm cả việc Trung Quốc tăng mức mua nông sản và các mặt hàng khác của Mỹ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала