Mỹ chính thức hoãn việc áp thuế bổ sung chống lại Trung Quốc

© REUTERS / Brendan McDermidDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hoa Kỳ đã chính thức hoãn việc bắt đầu áp thuế bổ sung đối với hàng hóa Trung Quốc. Đây là nội dung trong tuyên bố đưa ra bởi Đại diện thương mại Hoa Kỳ phụ trách đàm phán thương mại, được công bố trên cơ sở dữ liệu Danh mục liên bang.

Tuyên bố của Hoa Kỳ về thuế quan

hai lá cờ Hoa kỳ và Trung Quốc  - Sputnik Việt Nam
Trung Quốc và Hoa Kỳ đồng ý văn bản phần đầu của hiệp định thương mại
Theo sắc lệnh của Tổng thống, Đại diện thương mại Hoa Kỳ (...) đình chỉ (biện pháp) cho đến khi thông báo mới (có hiệu lực) về việc áp thuế bổ sung 15% đối với một số hàng hóa từ Trung Quốc”.

Trước đó, việc áp thuế theo kế hoạch sẽ có hiệu lực vào lúc 0h01 (8:01) ngày 15 tháng 12.

Trước đó vào ngày 13/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đạt được thỏa thuận đầu tiên với Trung Quốc. Theo ông, Bắc Kinh đã đồng ý mua hàng loạt các sản phẩm nông nghiệp từ Hoa Kỳ, hàng công nghiệp, v.v.

Hôm trước, ông Trump nói rằng cả hai bên đều đã rất gần với một thỏa thuận lớn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала