Những gì trong thỏa thuận thương mại giai đoạn đầu tiên giữa Mỹ và Trung Quốc

© AFP 2023 / Mark Schiefelbein/PoolTrung Quốc và Hoa Kỳ
Trung Quốc và Hoa Kỳ  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trung Quốc và Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận được gọi là Thỏa thuận «giai đoạn đầu tiên», theo tin vào thứ Sáu từ các quan chức Trung Quốc và Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi tin này là "tuyệt vời".

Những gì đằng sau giao dịch thương mại «giai đoạn đầu tiên», trong bài bình luận của Andrei Karneev,  người đứng đầu Viện Đông phương học thuộc Trường Kinh tế cao cấp HSE, dành cho Sputnik,

Порт американского города Балтимор - Sputnik Việt Nam
Trung Quốc hoãn áp thuế mới với hàng nhập khẩu từ Hoa Kỳ

Các văn bản chi tiết của thỏa thuận chưa được công khai. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết hai bên cam kết hoàn thành sớm mọi thủ tục pháp lý, dịch thuật, điều chỉnh, cũng như tham khảo về việc xác định địa điểm và thời gian cụ thể để ký chính thức phần đầu tiên của thỏa thuận. Ông Donald Trump đã nói chi tiết hơn trên Twitter của mình, cho biết sẽ không đưa ra mức thuế mới đối với hàng hóa Trung Quốc vào ngày 15 tháng 12, như kế hoạch trước đó. Ngoài ra, thuế quan sẽ giảm một nửa xuống còn 7,5% đối với một số lượng lớn hàng hóa, đã chịu 15% thuế kể từ tháng Chín. Nhìn chung lượng hàng hóa trị giá khoảng 120 tỷ USD sẽ được “tha thứ” hải quan.

Đáp lại, ông Trump cho biết, Trung Quốc sẽ mua các sản phẩm nông nghiệp trị giá 50 tỷ USD. Tuy nhiên, ông không nói rõ cần mua trong khoảng thời gian nào. Ngoài ra, như tuyên bố của Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer, Trung Quốc đồng ý thực hiện cải cách cơ cấu, thay đổi chính sách kinh tế, công nghiệp, phương pháp tiếp cận sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, nông nghiệp, dịch vụ tài chính và chế độ tiền tệ. Do đó, Lighthizer nhấn mạnh, việc tái cân bằng mối quan hệ thương mại Mỹ-Trung đã bắt đầu.

Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Mỹ chính thức hoãn việc áp thuế bổ sung chống lại Trung Quốc

Trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh, phía Trung Quốc tiết lộ ít chi tiết hơn, tuy nhiên, nhìn chung về bản chất và nội dung của giao dịch trùng khớp nhau. Thứ trưởng Bộ Thương mại Wang Shouwen cho biết thỏa thuận này có 9 điểm, bao gồm bảo vệ sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, nông nghiệp và thực phẩm. Về sở hữu trí tuệ, ông nói thêm hai bên đã đạt được đồng thuận, bao gồm cả việc bảo vệ bí mật thương mại. Về mua sắm nông sản - một trong những yêu cầu chính của Hoa Kỳ - quan chức Trung Quốc không nêu ra số liệu và khối lượng cụ thể. Thứ trưởng Nông nghiệp Han Jun chỉ lưu ý Trung Quốc nhập khẩu từ các nước khác khoảng 90 triệu tấn đậu nành, 85% nhu cầu phụ thuộc vào nhập khẩu. Do đó, sau khi giao dịch có hiệu lực, Trung Quốc sẽ tăng đáng kể việc nhập khẩu nông sản từ Hoa Kỳ, đặc biệt là đậu nành. Ngoài ra, trong tương lai, nhập khẩu các sản phẩm thực phẩm khác từ Hoa Kỳ sẽ được mở rộng để ổn định thị trường trong nước. Có thể là thịt lợn, hoặc gia cầm, quan chức nói.

Liệu thỏa thuận hiện tại có thể được coi là một bước đột phá trong đàm phán và là dấu hiệu đáng tin cậy về sự kết thúc của cuộc chiến thương mại? Một mặt, thực tế sẽ không có sự leo thang mâu thuẫn thương mại vào ngày 15 tháng 12 đã là một kết quả tốt. Bởi vì cho đến tận giây phút cuối cùng, từ những tuyên bố rời rạc của Washington và Bắc Kinh, không ai có thể chắc chắn việc liệu sẽ có thỏa thuận hay không. Ngoài ra, như thực tế cho thấy, tweet của tổng thống Mỹ có thể ngay lập tức xoay chuyển 180 độ.

Quốc kỳ Mỹ và Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Cố vấn ông Trump tiết lộ chi tiết về thỏa thuận thương mại với Trung Quốc

Mặt khác, trong giới chính trị Mỹ, thỏa thuận «giai đoạn đầu tiên» được một số người coi là một "chiến thắng PR". Như «diều hâu» của đảng Dân chủ, nghị sỹ Chuck Schumer cho biết, «ông Trump đã bán cho Trung Quốc đổi lại những lời hứa tạm thời và không đáng tin cậy để mua một số đậu nành». Thượng nghị sĩ tin rằng Trung Quốc, trên thực tế, không hứa hẹn bất cứ điều gì cụ thể, và bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi việc giải thích các chi tiết của giao dịch.

Tuy nhiên, ở Bắc Kinh, có lẽ, không phải ai cũng coi thỏa thuận này là lý tưởng. Rốt cuộc, chính quyền Trung Quốc đã nhiều lần tuyên bố bất kỳ thỏa thuận nào chỉ có thể đạt được nếu thuế quan được Hoa Kỳ đưa ra trước đó bị hủy bỏ. Trong trường hợp này, Hoa Kỳ chỉ giảm một nửa thuế suất được giới thiệu gần đây và đơn giản hứa sẽ không đưa ra mức thuế mới. Nhưng thuế quan đối với 250 tỷ USD sản phẩm của Trung Quốc - một nửa xuất khẩu của Trung Quốc sang Hoa Kỳ — vẫn tiếp tục chịu thuế đầy đủ.

Do đó, thỏa thuận hiện tại có lẽ tốt hơn nếu được xem không phải là một điểm dừng trung gian, thì ít nhất cũng là một bước rụt rè của hai nước đến với nhau. Hơn nữa, mọi thứ sẽ phụ thuộc vào cách diễn ra các cuộc đàm phán về giai đoạn thứ hai của mối quan hệ này, theo ông Trump, sẽ bắt đầu không chậm trễ. Đáng chú ý là trong khi chờ đợi thỏa thuận «giai đoạn đầu tiên», chỉ số DOW Jones và S & P500 bật tăng lên, và sau khi công bố kết quả, đã hơi giảm xuống. Rõ ràng các nhà đầu tư đang chờ đợi một cái gì đó nhiều hơn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала