Từ năm 2020 hãng Boeing sẽ ngừng sản xuất máy bay 737 MAX

© REUTERS / Jason RedmondChiếc máy bay Boeing 737 MAX trở về từ chuyến bay thử nghiệm tại Boeing Field ở Seattle, Washington
Chiếc máy bay Boeing 737 MAX trở về từ chuyến bay thử nghiệm tại Boeing Field ở Seattle, Washington - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Tập đoàn Boeing vừa ra quyết định tạm ngừng sản xuất dòng máy bay 737 MAX kể từ tháng 1 năm 2020, thông báo của tập đoàn được công bố hôm thứ hai cho biết.
"Boeing đình chỉ sản xuất 737 MAX kể từ tháng 1, bởi vì việc cấp giấy phép bị hoãn lại sang năm 2020. Việc giảm sản xuất cho phép tập trung vào công tác giao những máy bay hiện tại", thông báo nêu.
 Boeing - Sputnik Việt Nam
Việc trở lại giấy phép cho Boeing 737 MAX cần phải diễn ra "rất cẩn thận"

Các chuyến bay của Boeing 737 MAX bị đình chỉ kể từ tháng 3 sau khi hai máy bay gặp tai nạn cùng trong thời gian ngắn, nghi ngờ do lỗi của một trong những hệ thống đã không hoạt động chính xác và gây ra thảm họa không theo điều khiển của phi công. Một máy bay loại này của hãng hàng không Lion Air bị rơi vào tháng 10 năm 2018 ở Indonesia, một chiếc nữa của Ethiopian Air gặp nạn vào tháng 3/2019, tổng cộng làm 346 người thiệt mạng. Boeing hiện đang khắc phục khiếm khuyết và cập nhật lại chương trình đào tạo phi công.

Cục hàng không dân dụng Liên bang (FAA) Hoa kỳ ngay sau tai nạn thứ hai đã bắt đầu đình chỉ các chuyến bay để rà soát lại giấy phép của loại máy bay này. Cho đến khi công việc kiểm tra hoàn tất dòng máy bay nói trên bị cấm bay. Trước đó hãng Boeing hy vọng thủ tục kiểm tra sẽ kết thúc vào cuối năm 2019.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала