Chuyên gia đánh giá cơ hội của dự thảo nghị quyết Nga-Trung về Triều Tiên

© Sputnik / Vladimir TrefilovÔng Dmitry Mosyakov, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á, Úc và Châu Đại Dương, Viện Đông phương học Viện Hàn lâm khoa học Nga.
Ông Dmitry Mosyakov, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á, Úc và Châu Đại Dương, Viện Đông phương học Viện Hàn lâm khoa học Nga. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hoa Kỳ đang chìm đắm trong những vấn đề nội bộ, bỏ mặc tình hình xung quanh CHDCND Triều Tiên. Tốc độ giải quyết tình hình Triều Tiên đã chậm lại đáng kể, và nhà lãnh đạo Mỹ hiện có những vấn đề hoàn toàn khác trong chương trình nghị sự.

Dự thảo nghị quyết Nga-Trung

Đây là ý kiến trao đổi với Sputnik của người đứng đầu trung tâm Đông Nam Á, Úc và Châu Đại Dương, Viện Nghiên cứu Phương Đông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga Dmitry Mosyakov, người đã đánh giá một cách nghi ngờ về cơ hội thông qua dự thảo nghị quyết xung quanh vấn đề Triều Tiên.

Thành phố Bình Nhưỡng - Sputnik Việt Nam
Nga và Trung Quốc đề xuất giảm nhẹ trừng phạt đối với CHDCND Triều Tiên
"Sự bất ổn định chung ở Hoa Kỳ dẫn đến thực tế là nó (việc thông qua nghị quyết) rất khó dự đoán. Một bên, với mọi thứ đều chắc chắn, trong khi bên kia, một cuộc bỏ phiếu luận tội đang được lên kế hoạch (với Tổng thống Mỹ Donald Trump). Điều này cho thấy sự mập mờ nghiêm trọng, đồng thời làm suy yếu niềm tin vào sự ổn định của chính phủ Mỹ. Và lập trường mà phái đoàn Mỹ sẽ đưa ra trong tình huống này là không thể dự đoán được", - Mosyakov nói với Sputnik.

Theo ông, rất khó để nói về lập trường khác biệt của người Mỹ ngày nay. "Nước Mỹ đang ngày càng đắm chìm trong việc giải quyết các vấn đề nội bộ của mình, bỏ mặc các sự kiện bên ngoài mà không có bất kỳ sự chú ý nghiêm túc nào", chuyên gia nói thêm.

Ông không loại trừ tuyên bố của ông Kim Jong-un, rằng phi hạt nhân hóa đang được loại khỏi chương trình nghị sự, cũng như một vụ thử tên lửa khác, là dấu hiệu để Hoa Kỳ tiếp tục quá trình tuy bắt đầu từ lâu, nhưng đã sức cùng lực kiệt.

"Có một số lựa chọn để giải quyết và giảm bớt căng thẳng, có thể không nhanh lắm, nhưng vẫn đang tiến triển. Tuy nhiên, tình hình hiện tại ở Hoa Kỳ đang ảnh hưởng trực tiếp đến thực tế là tốc độ đang giảm dần. Ông Trump đang không bắt kịp ông Kim Jong-un", ông Mosyakov nói.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала