Cựu Ngoại trưởng Áo chỉ trích chính sách của NATO đối với Nga

© AFP 2023 / Vlsdimir SimicekCựu Ngoại trưởng Áo Karin Kneissl
Cựu Ngoại trưởng Áo Karin Kneissl - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - NATO cần ngừng đối kháng chống Nga và tuyên truyền bịa đặt về đất nước này, Sputnik dẫn lời cựu Ngoại trưởng Áo Karin Kneissl.

Chính sách của NATO đối với Nga

 Quốc hội Mỹ - Sputnik Việt Nam
Thượng viện Mỹ sẽ xem xét dự luật coi Nga là nước “tài trợ cho khủng bố”
“Tôi nghĩ rằng đã đến lúc NATO phải chấp nhận các đề xuất của phía Nga, cùng một số sáng kiến khác. Và chúng ta cần ngừng đối kháng với Nga, xuyên tạc bịa đặt về đất nước này, đặc biệt là khi nói đến Syria hoặc Đông Nam châu Âu”, - bà Kneissl nói.

Nhận xét về tình hình liên minh nói chung và những phát ngôn của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về "cái chết não" của NATO, bà Kneissl nhấn mạnh rằng vấn đề về sự thiết yếu của tổ chức đã được đặt ra trong nhiều năm.

"Các liên minh đáp ứng lợi ích của một thời đại nhất định, và khi chúng thoái trào, vấn đề về sự thiết yếu của tổ chức được đặt ra. Tôi nghĩ NATO đã đối mặt với câu hỏi này trong nhiều năm. Nếu quay lại thời kỳ 2002-2003, bắt đầu cuộc chiến ở Iraq, ngay trước đó, NATO đã rất gần với sự sụp đổ. Có rất nhiều vết nứt trong NATO, và sau đó, những vết nứt thậm chí còn sâu hơn nữa. Và vấn đề không chỉ ở Thổ Nhĩ Kỳ", - bà Kneissl lưu ý.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала