Mỹ và Canada thừa nhận theo dõi tàu chiến Nga

© AP Photo / Desmond BoylanTàu trinh sát điện tử "Victor Leonov"
Tàu trinh sát điện tử Victor Leonov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Bộ tư lệnh phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD) thừa nhận theo dõi tàu trinh sát "Viktor Leonov" của Hải quân Nga, trang Twitter chính thức của cơ quan này đăng tin.

Tin cho biết NORAD và Bộ tư lệnh Hoa Kỳ đặc trách miền Bắc luôn theo dõi sự di chuyển của những con tàu quân sự nước ngoài mà họ quan tâm trong vùng trách nhiệm của mình. Bộ chỉ huy lưu ý rằng họ biết về hoạt động tăng cường của Nga, cũng như việc triển khai các tàu trinh sát trong khu vực. Tuy nhiên, họ nói thêm rằng sẽ không bàn luận về biện pháp đáp trả phía Nga.

 tàu do thám của Nga Viktor Leonov - Sputnik Việt Nam
Truyền thông đưa tin về hoạt động của tàu Hải quân Nga ngoài khơi Florida

NORAD cũng cho biết thường xuyên tiến hành những chiến dịch trên không và trên biển giúp đảm bảo an ninh cho Hoa Kỳ và Canada.

Trước đó có thông tin tàu trinh sát "Viktor Leonov" của Hải quân Nga đang thực hiện “những thao tác không an toàn” ngoài khơi bờ biển bang Florida của Mỹ. Con tàu này cũng đã thấy hiện diện gần bờ biển Hoa Kỳ vào năm 2018.

Các tàu trinh sát lớp 864 của Nga, mà "Viktor Leonov" là một trong số đó, đang thực hiện việc chặn bắt tín hiệu các kênh liên lạc ở mọi tần số. Chức năng của tàu bao gồm trinh sát vô tuyến điện và do thám từ xa, giám sát thông tin liên lạc trên biển, xác định sự di chuyển tàu quân sự của kẻ địch tiềm tàng, quan sát các vụ phóng tên lửa.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала