Evo Morales đánh giá về lệnh bắt giữ ông do Tổng trưởng công tố Bolivia ban bố

© Sputnik / Alexey Nikolskiy / Chuyển đến kho ảnhEvo Morales
Evo Morales - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BUENOS AIRES (Sputnik) - Lệnh bắt giữ được Cơ quan Tổng trưởng công tố của Bolivia đưa ra đối với Evo Morales là bất hợp pháp và vi hiến, cựu tổng thống nước này lên tiếng.

Bộ trưởng Nội vụ Chính phủ lâm thời Bolivia Arturo Murillo hôm thứ Tư đã ban bố lệnh bắt giữ cựu tổng thống nước này Evo Morales với cáo buộc do viện công tố đưa ra bao gồm nổi loạn, khủng bố và tài trợ khủng bố.

“Nó (lệnh bắt giữ) không làm tôi sợ hãi, một khi tôi còn sống, tôi sẽ còn tiếp tục cuộc đấu tranh chính trị và tư tưởng với sức mạnh lớn hơn, vì đất nước Bolivia độc lập và có chủ quyền”, ông viết trên Twitter.
Cờ Bolivian trên nóc trụ sở của cảnh sát UTOP ở La Paz, Bolivia - Sputnik Việt Nam
Chính quyền Bolivia bãi bỏ lệnh miễn trách nhiệm hình sự cho quân nhân
“14 năm sau cuộc cách mạng của chúng ta, “món quà tốt nhất” mà tôi nhận được từ chính phủ trên thực tế, đó là lệnh bắt giữ, một cái lệnh bất công, bất hợp pháp và vi hiến”, ông Morales bổ sung thêm.

Sau khi phe đối lập đứng đầu là Carlos Mesa tuyên bố cuộc bầu cử ngày 20 tháng 10 có nhiều sai phạm, ông Evo Morales dưới áp lực của phái quân sự đã từ chức tổng thống và rời khỏi đất nước. Toàn bộ lãnh đạo cấp cao của Bolivia cũng từ chức theo ông, quyền lực chuyển giao cho phó chủ tịch thượng viện thuộc phe đối lập là bà Anez. Chính quyền công bố tổ chức một cuộc tổng tuyển cử mới, vòng một theo kế hoạch sẽ diễn ra vào giữa tháng 3. Ông Morales bị cấm tham gia vào cuộc bầu cử sắp tới với tư cách ứng cử viên.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала