BNG Trung Quốc nêu giải pháp tối ưu về Triều Tiên

© AP Photo / Dita AlangkaraTrên đường phố Bình Nhưỡng, CHDCND Triều Tiên
Trên đường phố Bình Nhưỡng, CHDCND Triều Tiên - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BẮC KINH (Sputnik) ­- Dỡ bỏ một phần lệnh trừng phạt và nối lại cuộc đàm phán sáu bên tại thời điểm này là giải pháp tối ưu để duy trì ổn định trên bán đảo Triều Tiên, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc La Chiếu Huy (Luo Zhaohui) nói hôm thứ Năm.
“Trong bản dự thảo nghị quyết Nga-Trung đề cập đến cam kết theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, sự cần thiết giải quyết tình hình thông qua đối thoại, đặc biệt là nối lại tiến trình đàm phán sáu bên, tất nhiên, cũng đề cập đến việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Tôi tin rằng trong tình hình hiện nay, đây là giải pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề bán đảo Triều Tiên”, ông La Chiếu Huy phát biểu trong cuộc họp báo giới thiệu về hội nghị thượng đỉnh ba bên Trung Quốc - Nhật Bản - Hàn Quốc.
Thành phố Bình Nhưỡng - Sputnik Việt Nam
Nga và Trung Quốc đề xuất giảm nhẹ trừng phạt đối với CHDCND Triều Tiên

Mới đây Nga và Trung Quốc cùng chung soạn thảo một bản dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ, kêu gọi bãi bỏ một phần lệnh trừng phạt đối với CHDCND Triều Tiên, cũng như nối lại cuộc đàm phán sáu bên. Theo văn bản dự thảo mà Sputnik có được, LB Nga và CHND Trung Hoa cũng hoan nghênh việc tiếp tục đối thoại giữa Hoa Kỳ và CHDCND Triều Tiên ở mọi cấp độ.

Ngoài ra, dự thảo nghị quyết nói rằng Hội đồng Bảo an LHQ ”kêu gọi tất cả các bên quan tâm xem xét thực hiện những bước đi thực tiễn tiếp theo để giảm bớt căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên… bằng cách sử dụng tất cả các phương tiện thích hợp”.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала