Trước đó Moskva và Kiev đã thỏa thuận ký kết hợp đồng tiếp tục trung chuyển khí đốt có thời hạn 5 năm, bao gồm 65 tỷ mét khối năm 2020 và mỗi năm 40 tỷ mét khối khí trong giai đoạn từ năm 2021 đến hết năm 2024 theo mức giá cạnh tranh.
Các bên cũng sẽ rút lại những đơn kiện hiện nay và không đưa thêm yêu sách kiện tụng mới về những thỏa thuận hiện đang còn hiệu lực.
Theo lời Bộ trưởng Năng lượng Ukraina Alexey Orzhel, các gói thỏa thuận đạt được không bao gồm điều khoản cung cấp khí đốt trực tiếp cho Kiev, tuy vẫn để ngỏ khả năng này.
Ngay từ năm ngoái Gazprom và Naftogaz đã cố gắng đạt được thỏa thuận trung chuyển khí đốt của Nga sang châu Âu. Cụ thể chủ đề này được nêu ra cùng với những tranh cãi chưa được giải quyết tại tòa án Stockholm giữa Gazprom và Naftogaz, và khả năng nối lại việc cung cấp trực tiếp khí đốt Nga sang Ukraina.