Lầu Năm Góc đe dọa tiến hành những đợt không kích mới vào Iraq và Syria

© AFP 2023 / Getty Images/Pete MarovichMark Esper
Mark Esper - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hoa Kỳ sẵn sàng tiếp tục không kích nếu cần. Đây là tuyên bố của Bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper sau đợt không kích nhằm vào các mục tiêu ở Iraq và Syria.

Trước đó Lầu Năm Góc thông báo đã tiến hành không kích vào các vị trí của nhóm Kata’ib Hezbollah để trả đũa cho vụ tấn công của nhóm này vào các thành viên của họ gần căn cứ Kirkuz ở Iraq.

Theo số liệu của Bộ quốc phòng, nạn nhân là một công dân Hoa Kỳ, thêm 4 binh sĩ Mỹ bị thương. Như ông Mark Esper cho biết, ông đã thảo luận với tổng thống về các biện pháp bổ sung trong trường hợp cần thiết.

 Quân nhân Mỹ - Sputnik Việt Nam
Hoa Kỳ xây dựng căn cứ quân sự mới trên biên giới Syria-Iraq
“Bộ quốc phòng đã thực hiện những hành động tấn công để bảo vệ an toàn cho nhân viên và lợi ích của chúng tôi ở Iraq. Trong số các điểm bị chúng tôi không kích có ba mục tiêu ở Tây Iraq và hai mục tiêu ở Đông Syria. Tất cả các cuộc tấn công đều đạt kết quả. Chúng tôi sẽ không ngại một lần nữa hành động theo chính sách ngăn chặn như vậy", Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper tuyên bố.

Trong thông báo của mình Lầu Năm Góc không cho biết về số người thương vong. Đại diện của lực lượng dân quân người Shiite ở Iraq đã làm điều này thay họ. Theo số liệu của lực lượng này, đợt không kích đã làm 25 người chết và 51 người khác bị thương. Nhiều nạn nhân đang trong tình trạng nghiêm trọng. Tại Quốc hội Iraq đang có ý kiến kêu gọi thông qua quyết định đưa tất cả các lực lượng nước ngoài ra khỏi lãnh thổ nước này, kênh truyền hình đưa tin.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала