Bộ Ngoại giao Đức: Tuyên bố của Trump về Iran đã xoa dịu tình hình

© REUTERS / Stefanie LoosBộ Ngoại giao Đức dẫn lời người đứng đầu, ông Heiko Maas
Bộ Ngoại giao Đức dẫn lời người đứng đầu, ông Heiko Maas - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BERLINE (Sputnik) - Tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Iran đã xoa dịu đáng kể tình hình, cuộc đối thoại về JCPOA là cần thiết, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas phát biểu trên kênh truyền hình ZDF.

Tình hình đã dịu đi đáng kể

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đưa ra một tuyên bố về Iran trong Grand Foyer tại Nhà Trắng ở Washington, Hoa Kỳ, ngày 8 tháng 1 năm 2020. - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Trump đưa ra tuyên bố liên quan đến vu Iran tấn công căn cứ quân sự
"Trong mọi trường hợp, tình hình đã dịu đi đáng kể trong những giờ qua, điều này có được là nhờ tuyên bố của tổng thống Mỹ với đề xuất về vai trò khu vực của Iran, về chương trình tên lửa đạn đạo của Iran. Chúng ta cần phải làm điều này. Chúng ta, với tư cách là EU, luôn đề cập đến vấn đề này liên quan đến Iran. Donald Trump muốn nói về thỏa thuận nguyên tử với Iran. Tôi tin rằng chúng tôi theo đuổi những mục tiêu tương tự", - ông Maas nói.

Ông nói thêm rằng mục tiêu của các đồng minh phương Tây vẫn là "ngăn chặn không để Iran nhận được vũ khí nguyên tử".

"Chúng tôi tin rằng với sự giúp đỡ của JCPOA có thể đạt được điều này, trong quá khứ đã làm được như vậy và chúng ta cần nói đến chuyện tiếp tục tiến tới trong tương lai ra sao", - ông Maas nói thêm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала