Đã biết về động cơ của vụ giết hại các nhà báo tại Cộng hòa Trung Phi

© Sputnik / Evgenya Novozhenina / Chuyển đến kho ảnhCác nhà báo Nga bị sát hại ở Cộng hòa Trung Phi (CAR)
Các nhà báo Nga bị sát hại ở Cộng hòa Trung Phi (CAR)  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Động cơ của vụ tấn công các nhà báo Nga Orkhan Dzhemal, Alexander Rastorguev và Kirill Radchenko, là ba người bị giết ở Cộng hòa Trung Phi năm 2018, rất có thể là giết người để cướp của. Đây là thông tin mà tờ Kommersant có được từ Phó Chủ tịch Ủy ban Điều tra, ông Igor Krasnov.

Vụ giết hại các nhà báo Nga

Ông lưu ý rằng một số cư dân của Cộng hòa Trung Phi và các quốc gia lân cận "thực hiện các tội ác nghiêm trọng ở khu vực này một cách định kỳ". Khi kiểm tra giấy tờ, đoàn làm phim đã được cảnh báo rằng di chuyển vào ban đêm ở nước này là việc nguy hiểm, nhưng họ đã từ chối ngủ đêm trong thành phố.

Những người biểu tình cố gắng đốt cháy mái nhà Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad - Sputnik Việt Nam
Nhà quay phim của Ruptly bị chết ở Iraq

Ông Krasnov nhắc rằng, các nhà điều tra đã tiến hành tất cả các cuộc kiểm tra pháp y và sinh học cần thiết, thẩm vấn không chỉ người thân và bạn bè của các nạn nhân ở Nga, mà cả tài xế của họ ở Cộng hòa Trung Phi. Yêu cầu hỗ trợ pháp lý cũng được gửi đến các cơ quan có thẩm quyền của Cộng hòa châu Phi.

Ba ông Dzhemal, Rastorguev và Radchenko đến thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi vào ngày 28 tháng 7 năm 2018 theo lệnh của Trung tâm quản lý điều tra Mikhail Khodorkovsky. Hai ngày sau, cùng với người lái xe địa phương, họ lái xe tới thành phố Bambari để gặp một người chưa xác định danh tính.

Trên đường đi, chiếc xe chở các nhà báo đã bị những người có vũ trang chặn lại, yêu cầu đưa đồ đạc của họ, bao gồm cả thiết bị máy ảnh và máy quay video. Sau khi những người Nga từ chối làm điều này, họ đã bị bắn chết, còn tài xế thì trốn thoát.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала