Truyền thông: Quân nhân Mỹ tại căn cứ ở Iraq đã được báo trước về cuộc tấn công của Iran

© Sputnik / Mikhail Alaeddin / Chuyển đến kho ảnhBinh lính Hoa Kỳ khi rời khỏi căn cứ Dadat ở miền bắc Syria đã để lại tài liệu, ổ cứng và các vật dụng cá nhân.
Binh lính Hoa Kỳ khi rời khỏi căn cứ Dadat ở miền bắc Syria đã để lại tài liệu, ổ cứng và các vật dụng cá nhân. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Quân nhân Hoa Kỳ tại căn cứ Ein al-Assad ở Iraq đã được báo trước về cuộc bắn tên lửa Iran sắp xảy ra hai tiếng rưỡi trước khi tấn công, CNN được chính các quân nhân kể về điều này trong chuyến tham quan căn cứ.

Một bộ phận quân nhân đã được sơ tán khỏi căn cứ bằng máy bay. Những người ở lại trong căn cứ đã trú ẩn trong hầm.

Hệ thống tên lửa phòng không Patriot. - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia bình luận về sự thất bại của hệ thống Patriot khi bị tên lửa Iran tấn công

Cần lưu ý rằng quân đội đã biết về cuộc tấn công sắp xảy ra, nhưng họ không có thông tin chính xác về việc Tehran sẽ hành động như thế nào.

Trả thù việc giết chết tướng Qasem Soleimani

Trước đó, Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố bắt đầu chiến dịch trả thù vụ Hoa Kỳ ám sát Tướng Qasem Soleimani. Tên lửa đất đối đất được Iran bắn vào căn cứ Ein al-Assad ở tây Iraq và căn cứ Erbil, nơi quân đội Mỹ đồn trú.

Theo Washington, không có công dân Mỹ nào bị thương trong trận tấn công này, chỉ có thiệt hại về vật chất.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала